Palestine kêu gọi tẩy chay các nước chuyển đại sứ quán tới Jerusalem

Theo hãng tin Irna và Sputnik, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki tuyên bố Palestine sẽ kêu gọi tẩy chay về chính trị và kinh tế đối với các nước quyết định chuyển đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem, đồng thời sẽ tìm cách thuyết phục các nước khác phản đối sự di dời này.

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên đài phát thanh Voice of Palestines ngày 28/12, Ngoại trưởng al-Maliki nêu rõ: "Trong cuộc họp diễn ra vào tháng 1 tới, Palestine sẽ đề nghị các Ngoại trưởng Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Jordan và Maroc thực thi những nghị quyết của Hội nghị thượng đỉnh Amman 1980, trong đó bao gồm việc tẩy chay cả về mặt kinh tế và chính trị đối với các quốc gia quyết định chuyển phái bộ ngoại giao của họ tới Jerusalem".

Theo quan chức ngoại giao này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao liên lạc với những quốc gia đang bị Israel lôi kéo chuyển phái bộ ngoại giao về Jerusalem, đồng thời ngăn chặn họ đưa ra một quyết định như vậy.

Hôm 6/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đảo ngược chính sách được chính quyền Mỹ thực thi trong hàng thập kỷ qua, theo đó quy chế đối với thành phố này phải được quyết định thông qua đàm phán với người Palestine.

Động thái này của ông Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại khắp các vùng lãnh thổ Palestine và các nước Arab cũng như sự chỉ trích gay gắt của nhiều nước trên thế giới coi đây là một bước đi nguy hiểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông và dập tắt hy vọng của người Palestine về một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Guatemala là quốc gia thứ hai sau Mỹ tuyên bố sẽ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem. Nếu bị các nước Arab cùng tẩy chay thì Guatemala sẽ có thể bị tổn thất rất lớn về xuất khẩu hàng hóa.

TTXVN/Báo Tin tức
Điểm tên những nước 'yếu thế' trước đe dọa của Mỹ khi bỏ phiếu về Jerusalem
Điểm tên những nước 'yếu thế' trước đe dọa của Mỹ khi bỏ phiếu về Jerusalem

Trước khi các quốc gia tham gia bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết đề nghị Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 21/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo cắt viện trợ nước ngoài. Vậy thực sự có những quốc gia nào “yếu thế” trước áp lực của Mỹ?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN