Xuất hiện quốc gia 'theo chân' Mỹ định chuyển đại sứ quán tới Jerusalem

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales vào ngày 24/12 đã tuyên bố kế hoạch chuyển đại sứ quán của quốc gia này tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Morales cho biết quyết định này được đưa ra sau khi ông có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales. Ảnh: Reuters

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/12 tuyên bố ghi nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đồng thời cho biết Washington sẽ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem thì Guatemala là quốc gia đầu tiên xác nhận về động thái chuyển đại sứ quán.

Guatemala là một trong 9 quốc gia bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết đề nghị Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 21/12.

Trước khi cuộc bỏ phiếu được tổ chức, Tổng thống Donald Trump đã cảnh cáo cắt viện trợ những quốc gia bỏ phiếu phản đối Mỹ.

Đài BBC (Anh) cho biết Mỹ là nhà tài trợ quan trọng đối với đất nước Trung Mỹ Guatemala.

Vào ngày 24/12, Tổng thống Morales đã đề nghị Honduras khởi động “hợp tác cần thiết”. Bên cạnh đó, ông Morales khẳng định Guatemala là đồng minh lâu dài của Israel.

Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định với kênh CNN (Mỹ) rằng “một số quốc gia” đang cân nhắc chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem theo sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ ngày 6/12.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thế giới tuần qua: Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia, Jerusalem tiếp tục ‘nóng’
Thế giới tuần qua: Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia, Jerusalem tiếp tục ‘nóng’

Chiến lược an ninh quốc gia mới của chính phủ Mỹ xem Nga và Trung Quốc là “đối thủ” cùng vấn đề Jerusalem là hai sự kiện nóng của tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN