Được công nhận Jerusalem là thủ đô, Israel cảm ơn Tổng thống Trump thế nào?

Một thị thưởng ở Israel đã tỏ ra phấn khích trước quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump nên đã quyết định làm một việc để cảm ơn ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tháng 5/2017. Ảnh: Reuters

Đài Sputnik (Nga) đưa tin, ông David Even Tzur, thị trưởng thị trấn biển Kiryat Yam tuyên bố hôm 7/12 rằng ông sẽ đặt tên cho công viên lớn đang xây dựng tại đây là “Công viên Donald Trump”.

Ngày 19/12, Tổng thống Trump đã viết một lá thư phản hồi, trong đó viết: “Cảm ơn ông vì vinh hạnh to lớn này”. 

Nhà lãnh đạo Mỹ đã ca ngợi Israel là “một trong những đồng minh vững vàng nhất” và là “một ốc đảo của hy vọng, dân chủ và thịnh vượng ở Trung Đông”. 

“Tôi biết ơn hành động thiện ý của các bạn và tôi cảm động khi biết người dân Israel đã được khích lệ bởi quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel”, ông Trump viết. 

Đây không phải là công viên đầu tiên được đặt theo tên của ông Trump. Một khoảnh đất rộng 436 héc-ta nằm xa trung tâm New York đã mang tên “Công viên bang Donald Trump” sau khi ông nỗ lực không thành công để xây một sân golf tại đây.

Ông Trump mua mảnh đất này vào đầu thập niên 1990 với giá gần 2 triệu USD trước khi tặng nó cho bang New York. Tuy nhiên công viên này đã bị đóng cửa từ năm 2010. 

Cho tới nay, Israel là nước duy nhất hoan nghênh quyết định về Jerusalem của Tổng thống Trump. Đây là phản ứng tích cực duy nhất mà Washington nhận được giữa hàng loạt những tiếng nói quan ngại và tiêu cực từ cộng đồng quốc tế.

Quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại các vùng lãnh thổ Palestine và các nước Arab cũng như sự chỉ trích của nhiều nước khác trên thế giới, trước mối lo ngại nó sẽ hủy hoại tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palesine cũng như đe dọa an ninh khu vực. 
Hoàng Trang/Báo Tin tức
Chỉ trong 4 ngày, Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump liên tục gọi điện cho nhau
Chỉ trong 4 ngày, Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump liên tục gọi điện cho nhau

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump thay phiên gọi điện thoại trực tiếp cho nhau để nói lời cảm ơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN