Palestine hoan nghênh cuộc điều tra 'cần thiết' của ICC đối với Israel

Chính quyền Palestine ngày 3/3 đã hoan nghênh Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) mở cuộc điều tra chính thức về các cáo buộc nhằm vào Israel gây ra trên vùng lãnh thổ Palestine bị nước này chiếm đóng.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thị trấn Khan Yunis, Nam Dải Gaza ngày 22/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki nêu rõ: "Việc ICC tiến hành điều tra về các hành vi phạm tội của Israel là bước đi vốn đã được chờ đợi từ lâu, nhằm đạt được công lý cho người Palestine... Chúng tôi hy vọng có những hoạt động điều tra nghiêm túc ở cấp quốc tế nhằm đem lại công lý cho các nạn nhân Palestine".

Phát biểu của Ngoại trưởng Riyad al-Maliki được đưa ra sau khi Trưởng công tố ICC Fatou Bensouda thông báo cơ quan đã mở cuộc điều tra chính thức về những cáo buộc nhằm vào Israel. Bà Bensouda khẳng định cuộc điều tra sẽ được tiến hành "độc lập, công bằng và khách quan".

Trước đó, vào năm 2019, bà Bensouda từng tuyên bố đã có "cơ sở hợp lý" để mở cuộc điều tra tội ác chiến tranh đối với các hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza cũng như hoạt động định cư của Israel ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng từ năm 1967.

Phong trào Hồi giáo Hamas - hiện đang kiểm soát Dải Gaza - đã hoan nghênh quyết định trên của ICC. Người phát ngôn của Hamas - ông Hazem Qassem nêu rõ: “Đây là hành động hợp pháp theo luật pháp quốc tế và luật nhân đạo".

Trong chiều hướng ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/3 đã lên án quyết định của ICC về việc mở cuộc điều tra đối với các chính sách của nước này đối với các vùng lãnh thổ Palestine mà nước này chiếm đóng.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel cáo buộc ICC có tư tưởng "bài Do Thái", đồng thời cam kết sẽ "đấu tranh cho sự thật" và hành động nhằm "hủy bỏ quyết định thái quá này". 

Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi kêu gọi các nước đồng minh của Tel Aviv không hợp tác trong cuộc điều tra này. Theo ông Ashkenazi,  ICC không có thẩm quyền điều tra Israel. Trong thông báo, Ngoại trưởng Ashkenazi tuyên bố "Israel có hệ thống pháp lý độc lập và hiệu quả, đồng thời không phải là một thành viên của tòa án này".

Trong động thái tương tự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 3/3 cho biết Washington kịch liệt phản đối quyết định của ICC. Ông Ned Price cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cam kết mạnh mẽ với Israel và an ninh của nước này, bao gồm việc phản đối các hành động không công bằng nhằm vào Israel. ICC không có thẩm quyền trong vấn đề này".

Thanh Phương - Quang Minh (TTXVN)
Palestine phản đối việc Israel xây hơn 2.500 nhà định cư mới ở Bờ Tây và Đông Jerusalem
Palestine phản đối việc Israel xây hơn 2.500 nhà định cư mới ở Bờ Tây và Đông Jerusalem

Ngày 20/1, người phát ngôn của chính quyền Palestine Nabil Abu Rudeineh đã lên tiếng phản đối việc Israel quyết định xây dựng 2.572 nhà định cư mới trên lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN