Pakistan: Giấy phép bay của 166 phi công làm việc ở nước ngoài đều hợp lệ

Ngày 16/7, Bộ Hàng không Dân dụng Pakistan đã chứng nhận giấy phép bay của 166 phi công làm việc ở nước ngoài là chính xác và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế trong bối cảnh vụ bê bối liên quan đến chứng chỉ bay "đáng ngờ" đã dẫn đến cảnh báo toàn cầu.

Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không nhà nước Pakistan PIA. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Trước đó, ngày 25/6, Bộ Hàng không Dân dụng Pakistan đã ra quyết định cấm bay đối với 262 phi công do nghi ngờ bằng cấp và chứng chỉ bay của những người này không đáng tin cậy sau khi một báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay ở Karachi hồi tháng 5 cho thấy các phi công đã không tuân theo những quy trình tiêu chuẩn cũng như không tuân thủ các tín hiệu của bộ phận kiểm soát không lưu.

Bộ Hàng không Dân dụng Pakistan cho biết sau vụ tai nạn, bộ này đã nhận được yêu cầu từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đề nghị chứng nhận giấy phép bay của 176 phi công. Bộ này khẳng định 166 phi công trong số đó đã được Cơ quan Hàng không Dân dụng (CAA) của Pakistan xác nhận là "chính xác và được chứng thực" và 10 người còn lại sẽ hoàn tất quy trình vào tuần tới.

Bộ Hàng không Dân dụng Pakistan thông báo cho biết văn bản chứng nhận đã được chuyển đến 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi 166 phi công trên làm việc là Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Bahrain, Ethiopia, Hong Kong (Trung Quốc), Oman, Qatar và Kuwait.

Minh Luyến (TTXVN)
Mỹ nói 'Không' với Hãng Hàng không quốc tế Pakistan
Mỹ nói 'Không' với Hãng Hàng không quốc tế Pakistan

Ngày 10/7, Mỹ đã thu hồi giấy phép cấp cho Hãng Hàng không quốc tế Pakistan (PIA) thực hiện các chuyến bay thuê bao tới nước này, sau khi PIA thông báo gần 150 phi công của hãng sẽ bị cấm hành nghề do dùng bằng lái giả hoặc gian lận trong các kỳ thi sát hạch lái máy bay. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN