Ông Trump gọi bài phát biểu của Tổng thống Biden trước Quốc hội Mỹ là ‘tệ hại’

Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích bài phát biểu của ông Joe Biden trước Quốc hội Mỹ nhân sự kiện 100 ngày đầu tiên nắm quyền tại Nhà Trắng, gọi đây là bài diễn thuyết tệ hại.

Chú thích ảnh
Ông Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Pennsylvania tháng 5/2020, thời điểm ông còn tại vị trong Nhà Trắng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu đầu tiên đọc trước lưỡng viện Quốc hội hôm 28/4, Tổng thống Joe Biden tuyên bố một cách đầy lạc quan rằng “nước Mỹ đang cất cánh” từ đáy khủng hoảng. Ông cũng không quên ngợi ca gói kích thích kinh tế cùng với các kế kế hoạch hành động quy mô để thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm lưới an sinh xã hội cho mọi tầng lớp người dân Mỹ.

Nhưng với ông Trump, bài diễn thuyết đó không có chút ý nghĩa gì. Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Candace Owens của mạng tin Daily Wires tối ngày 4/5, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng truyền thông Mỹ đã cố ra vẻ tô hồng cho bài phát biểu của ông Biden.

“Đó là bài phát biểu tệ hại. Ông ấy chỉ có đọc, mọi thứ chỉ có vậy. Họ biết điều đó, nhưng truyền thông tin giả dường như cố tìm cách tô vẽ, biến nó thành bài phát biểu tuyệt vời. Chẳng tuyệt vời chút nào hết… Một học sinh lớp một cũng biết đó là bài diễn thuyết tệ, còn người phát biểu và những nội dung được đề cập thậm chí còn tệ hơn ”, ông Trump bình luận.

Trong phần sau của bài trả lời phỏng vấn, cựu Tổng thống Mỹ vẫn không quên chỉ trích truyền thông Mỹ đối xử không công bằng với gia đình ông. “Hãy nhìn cách báo chí ứng xử với Joe Biden. Tôi nghĩ là họ sẽ nhảy vào la hét, chê bai bài phát biểu. Nhưng thay vào đó là những lời ngợi ca”, ông Trump nói.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Newsweek)
Tổng thống Biden hoàn tất chính sách mới với Triều Tiên, ngoại giao nhưng không 'mặc cả'
Tổng thống Biden hoàn tất chính sách mới với Triều Tiên, ngoại giao nhưng không 'mặc cả'

Tổng thống Joe Biden đã hoàn tất cách tiếp cận mới nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo thông qua con đường ngoại giao nhưng không tìm kiếm một cuộc “mặc cả” lớn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN