Ông Sanders thừa nhận "hết cửa" tranh cử Tổng thống

Ứng viên Đảng Dân chủ Bernie Sanders ngày 22/6 trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN và thừa nhận không có khả năng trở thành đại diện đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Ông Bernie Sanders phát biểu tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 9/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù các cuộc bầu cử sơ bộ đã kết thúc và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành đại diện Đảng Dân chủ, nhưng Thượng nghị sĩ bang Vermont vẫn chưa tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử và cam kết sẽ tiếp tục đến tận đại hội đảng vào tháng 7 tới.

Ông Sanders cho biết chưa đạt được thoả thuận nào về việc ủng hộ bà Clinton, nhưng hai bên đang thảo luận nhằm thúc đẩy một cương lĩnh tiến bộ nhất trong lịch sử Đảng Dân chủ.

Vị thượng nghị sĩ 75 tuổi khẳng định sẽ không chỉ trích bà Clinton về việc sử dụng email cá nhân cho công việc và cho biết sẽ làm mọi việc có thể để ngăn tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Ông Sanders cũng tin rằng không nhiều cử tri ủng hộ ông sẽ quay sang ủng hộ ông Trump.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump lại bị kiện ra tòa vì tội hãm hiếp
Ông Trump lại bị kiện ra tòa vì tội hãm hiếp

Một đơn kiện mới vừa được nộp lên tòa liên bang ở thành phố New York, Mỹ trong đó cáo buộc ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhiều lần hãm hiếp một bé gái 13 tuổi hơn 20 năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN