Ông Trump lại bị kiện ra tòa vì tội hãm hiếp

Một đơn kiện mới vừa được nộp lên tòa liên bang ở thành phố New York, Mỹ trong đó cáo buộc ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhiều lần hãm hiếp một bé gái 13 tuổi hơn 20 năm trước.

Ông Donald Trump phát biểu trong một chiến dịch vận động tranh cử ở Phoenix, Arizona ngày 18/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong đơn kiện được nộp lên tòa ngày 20/6, nguyên đơn đưa ra những cáo buộc liên quan đến các vụ hãm hiếp diễn ra năm 1994 trong các buổi tiệc ở khu Upper East Side, Manhattan, New York do cựu giám đốc quỹ đầu tư Jeffrey Epstein tổ chức. Ông này từng bị kết án phạm tội lạm dụng tình dục và tỷ phú Trump đã có khoảng thời gian quen biết 7 năm với ông Epstein trước thời điểm đó.

Nguyên đơn, được xác định dưới cái tên Jane Doe, tuyên bố cô cùng nhiều cô gái khác đã bị ông Trump và Epstein dụ dỗ đến các bữa tiệc tại dinh thự của Epstein với hứa hẹn về phát triển sự nghiệp người mẫu. Tuy nhiên, theo nguyên đơn, kết quả cô nhận được là bị hai người đàn ông tấn công tình dục theo cách “dã man”.

Trong đơn kiện, nguyên đơn cho biết bị ông Trump trói vào giường và hãm hiếp. Khi van xin ông Trump dừng lại, cô đã bị đánh vào mặt và ông Trump đã hét lên “ông ta sẽ làm bất cứ điều gì ông ta muốn”. Trong khi đó, tờ New York Daily News đưa tin, theo cáo buộc của nguyên đơn, cô đã bị ông Trump đe dọa nếu dám hé răng nửa lời về vụ việc, gia đình cô nếu không bị giết cũng sẽ bị làm hại.

Sau vụ hãm hiếp trên, ông Epstein cũng bị cáo buộc hai lần thực hiện hành vi hãm hiếp nguyên đơn và đe dọa dùng vũ lực với gia đình cô.

Trước vụ kiện ở New York, nguyên đơn từng đâm đơn kiện với nội dung tương tự lên tòa án liên bang ở Los Angeles, bang California. Trong vụ kiện trước, nội dung cáo buộc có thêm phần ông Trump đưa tiền để nguyên đơn phá thai đồng thời đã gọi điện cho ông Epstein. Tuy nhiên vụ kiện với yêu cầu bồi thường 100 triệu USD để bù đắp cho những tổn thất của cô Jane Doe đã bị tòa bãi bỏ hồi tháng trước.

Theo nguyên đơn, lo sợ  cho sự an nguy của gia đình là lí do khiến cô im lặng trong suốt nhiều năm qua. Nhưng gần đây khi truyền thông liên tục đưa tin về ứng cử viên Tổng thống Trump, cô quyết định cần phải lên tiếng.

Vũ Anh (Theo RT)
Tỷ phú Trump đáp trả công kích của bà Hillary
Tỷ phú Trump đáp trả công kích của bà Hillary

Trước những tuyên bố công kích về chính sách kinh tế của đối thủ Hillary Clinton của đảng Dân chủ, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã "ra đòn" đáp trả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN