Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng ngày 7/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
“Tôi nghĩ mình có gần 1 tỷ USD trong siêu Ủy ban Hành động chính trị (PAC) và có lẽ tôi sẽ phân bổ 400 hoặc 500 triệu USD”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 4/9.
Các ứng viên Đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua gay cấn vào Hạ viện và Thượng viện đang chờ đợi Ủy ban Hành động chính trị của ông Trump - MAGA Inc. đẩy mạnh chi tiêu. Một số quan chức và chuyên gia chiến lược của đảng Cộng hòa lo ngại rằng nguồn ngân sách tranh cử khổng lồ này sẽ nằm ngoài cuộc chơi.
Theo báo cáo mới nhất gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang, tính đến ngày 31/7, MAGA Inc. nắm giữ 403,45 triệu USD tiền mặt. Con số này chưa bằng một nửa mức "gần một tỷ USD" mà ông Trump từng tuyên bố là đang có sẵn.
Số tiền này thực tế không phải là tiền túi của cá nhân ông Trump. Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) xếp MAGA Inc. vào nhóm ủy ban hành động chính trị (PAC) hỗn hợp "không được ủy quyền". Điều này đồng nghĩa với việc MAGA Inc. không vận động quyên góp thay mặt cho một ứng viên cụ thể nào. MAGA Inc. có thể tiếp nhận các khoản quyên góp không giới hạn và tài trợ cho các hoạt động chi tiêu độc lập nhằm ủng hộ hoặc phản đối ứng viên, nhưng nguồn tiền đó không được phép chuyển trực tiếp cho các ứng viên.
Kể từ đầu năm 2025, MAGA Inc. chi tiêu khá dè dặt với tổng cộng khoảng 21 triệu USD. Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, nguồn ngân quỹ của PAC MAGA Inc. vẫn lớn hơn lượng tiền mặt dự trữ của các ủy ban đảng lớn khác.
MAGA Inc. đã bắt đầu triển khai một số hoạt động tại các bang chiến trường như chi trả cho sự kiện Phó Tổng thống JD Vance góp mặt tại Michigan. Tuy nhiên, MAGA Inc. vẫn chưa giải ngân khoản tiền nào tương xứng với con số mà ông Trump đã đề cập vào ngày 4/9, trong khi cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ diễn ra.
Tổng thống Trump cũng cho biết ông dự kiến sẽ còn dư ngân sách sau tháng 11 và có thể sử dụng số tiền này vào năm 2028. Các quy định liên bang không bắt buộc MAGA Inc. phải giải ngân toàn bộ số dư trong chu kỳ bầu cử hiện tại, qua đó cho phép tổ chức này giữ lại nguồn vốn để phục vụ các hoạt động chính trị trong những kỳ bầu cử tương lai hoặc cho các mục đích hợp lệ khác.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 trong bối cảnh đảng Cộng hòa chỉ duy trì thế đa số tương đối mong manh tại Quốc hội. Nếu phe Dân chủ giành lại một hoặc cả hai viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, họ có thể cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát đối với chính quyền trong hai năm cuối nhiệm kỳ.