Ông Putin chưa định tha bổng hay trao đổi phạm nhân Savchenko

Nữ phi công Savchenko người Ukraine, bị tuyên án 22 năm tù giam vì sát hại các nhà báo hãng VGTRK của Nga ở Donbass, là một phạm nhân và phải thụ án.

Nữ phi công Ukraine Nadezhda Savchenko.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitri PeskovTheo pháp luật LB Nga, Tổng thống là người duy nhất có thể đưa ra quyết định khác. Nhưng hiện chưa có quyết định nào như vậy.

Ngày 25/3, Nadezhda Savchenko đã nhận copy bản án và bản dịch tiếng Ukraine. Trong vòng 10 ngày, phạm nhân này có thể đưa đơn kháng án.

Trước đó, Chánh Văn phòng Điện Kremlin - ông Sergey Ivanov, tuyên bố việc trao đổi Savchenko với các công dân Nga đang thụ án ở Ukraine có khả năng về mặt lý thuyết. Nhưng chỉ Tổng thống mới có thể thực hiện quyết định này.

Trong diễn biến liên quan, theo trang web của đảng "Tổ quốc", lãnh đạo đảng Batkivshchyna của Ukraine Yulia Tymoshenko nói rằng Nadezhda Savchenko có thể được trao trả cho Ukraine. "Chúng tôi rất lo ngại rằng Savchenko sẽ bắt đầu một cuộc tuyệt thực cho đến khi được giao trả cho Ukraine. Theo thông tin của chúng tôi, có một giải pháp mà cô ấy sớm được chuyển cho Kiev, hoặc trao đổi lấy đặc nhiệm Nga, hoặc thi hành án trên lãnh thổ Ukraine phù hợp với văn bản pháp luật quốc tế về vấn đề này. Đó là cơ hội lớn mà các nhà lãnh đạo Mỹ và Đức đã đạt được", lãnh đạo của đảng chính trị mà Savchenko là thành viên, Tymoshenko, nói.

Sau chuyến thăm Moskva vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông Putin có ý nói rằng có khả năng vụ Savchenko "đến một thời điểm nhất định" sẽ được giải quyết.

Theo Sputnik
Dân Ukraine tiếp tục chạy sang Nga
Dân Ukraine tiếp tục chạy sang Nga

Khoảng 400.000 người Ukraine đã được nhận tị nạn tạm thời tại Nga kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột ở Donbass.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN