Ông Obama thừa nhận khó tái đắc cử vì cái tên

Những thành kiến trong một bộ phận cử tri Mỹ sẽ khiến ông Barack Obama gặp khó khăn khi tái tranh cử tổng thống. Chính nhà lãnh đạo Mỹ mới đây đã thừa nhận điều này.

               

Tổng thống Obama trong chương trình The View của đài truyền hình ABC. Ảnh Internet.

 

Trả lời phỏng vấn trong chương trình The View tối 15/5 của đài ABC, sau khi người dẫn nhấn mạnh rằng tên đầy đủ của tổng thống là “Barack Hussein Obama”, ông chủ Nhà Trắng đã nhắc lại tên mình hai lần và nhấn mạnh rằng phần tên đệm đã khiến nhiều người nhầm lẫn khi cho rằng ông là một người Hồi giáo bí mật.

 

Đây cũng là lần hiếm hoi ông Obama cho rằng, sau 4 năm kể từ khi ông trở thành tổng thống Mỹ da màu đen đầu tiên trong lịch sử, vấn đề chủng tộc của ông vẫn đang gây khó chịu với một số cử tri Mỹ. Khi được người dẫn chương trình hỏi “Tại sao ông lại nói như vậy vào lúc này, khi đã sau 4 năm?”, vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ trả lời: “Tôi nghĩ, vấn đề này đang căng thẳng hơn bởi một thực tế là nước Mỹ đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn – cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thập niên 1930”.

 

Kết quả thăm dò dư luận do CBS News và New York Times đồng tiến hành, công bố ngày 15/5 cho thấy, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney đã vượt qua ông Obama và dẫn trước với tỉ lệ ủng hộ 46% so với 43%.

 

 

T.H

Ông Obama và ông Romney bám đuổi nhau sát nút
Ông Obama và ông Romney bám đuổi nhau sát nút

Các kết quả thăm dò cho biết ứng cử viên gần như duy nhất của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama và đối thủ gần như chắc chắn thuộc đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney đang tiếp tục ở thế bám đuổi nhau sát nút tại các bang quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN