Ông Obama thảo luận với các tướng lĩnh về Afghanistan

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã triệu tập các tướng lĩnh và quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng tới Nhà Trắng để thảo luận về tình hình Afghanistan, trong đó có kế hoạch rút quân ra khỏi chiến trường này vào cuối năm nay.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chưa đồng ý ký Hiệp định an ninh song phương (BSA) liên quan tới việc duy trì khoảng 10.000 lính Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này sau năm 2014, trong khi đang xúc tiến đàm phán bí mật với lực lượng Taliban.

Phát biểu với báo giới, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Mỹ không đàm phán với Taliban nhưng hoan nghênh mọi cuộc đàm phán giữa người Afghanistan với nhau để mang lại hòa bình cho đất nước này.

Theo các nguồn tin báo chí Mỹ, cuộc gặp của Tổng thống Obama với các tướng lĩnh và chỉ huy quân sự Mỹ tại Afghanistan cũng đã bàn tới cách thức kết thúc cuộc chiến vào cuối tháng 12/2014, cho dù ông Obama đang rơi vào tình thế khó xử với Tổng thống Karzai.

Trong cuộc gặp, ông Obama và các chỉ huy quân sự Mỹ bàn về những khả năng có thể xảy ra trong trường hợp Mỹ không để lại bất kỳ binh lính nào tại Afghanistan sau năm 2014. Một số quan chức Nhà Trắng thừa nhận việc rút toàn bộ binh sĩ hay để khoảng 10.000 quân ở lại Afghanistan đều là những bài toán khó đối với Tổng thống Obama, người cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến này nhưng lại không muốn bỏ mặc Afghanistan rơi vào tình trạng như Iraq hiện nay.

Tại Lầu Năm Góc, thay vì ép Tổng thống Obama bằng nhiều phương án khác nhau, các tướng lĩnh Mỹ đang tìm cách tái cấu trúc lực lượng để cho phép ông chủ Nhà Trắng có thêm thời gian đưa ra quyết định. Có một quan điểm chung trong các tướng lĩnh Mỹ là nếu Tổng thống Karzai không chịu ký BSA thì Mỹ sẽ rút toàn bộ quân như đã từng làm với Iraq cách đây hơn 2 năm.

Cho tới thời điểm này, Tổng thống Obama vẫn chưa có bất kỳ quyết định nào. Tuy nhiên, ngày 5/2, sau cuộc gặp với các quan chức quân sự, Chủ tịch Ủy ban quân lực Thượng viện, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Carl Levin cho biết Nhà Trắng đã thảo luận tất cả các phương án, trong đó có cả việc rút toàn bộ binh lính nếu không ký được BSA. Ông Levin cảnh báo rằng Tổng thống Karzai sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu Mỹ rút toàn bộ quân và Afghanistan rơi vào tình trạng giống như Iraq hiện nay.

Trước đó, tại Kabul, người phát ngôn của Tổng thống Karzai xác nhận với phóng viên báo “New York Times” rằng chính quyền Karzai đã và đang tiến hành các cuộc đàm phán với hy vọng thuyết phục Taliban tham gia vào tiến trình hòa giải dân tộc. Một thành viên của Hội đồng Hòa bình Afghanistan cũng xác nhận các cuộc đàm phán bí mật này đã diễn ra tại thủ đô Dubai của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất cách đây ba tuần. Kết quả của các cuộc đàm phán này cho tới nay vẫn chưa được công bố.


TTXVN/Tin tức


Tổng thống Afghanistan có thể không ký thỏa thuận an ninh với Mỹ
Tổng thống Afghanistan có thể không ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho rằng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai có khả năng sẽ không ký thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN