Mỹ cân nhắc duy trì 10.000 quân tại Afghanistan

Một quan chức giấu tên trong chính quyền Mỹ ngày 22/1 cho biết giới chức quân đội nước này đã đề xuất duy trì 10.000 quân tại Afghanistan sau khi khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút toàn bộ binh sỹ ra khỏi quốc gia Nam Á này vào cuối năm.

Binh lính Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: AFP


Đề xuất này được Tướng Joseph Dunford, Tư lệnh Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu, trình lên Nhà Trắng tuần trước và đang được các quan chức chính quyền của Tổng thống Barack Obama cân nhắc. Theo đánh giá chung của Bộ Ngoại giao Mỹ, Lầu Năm Góc và giới chức tình báo Mỹ, con số 10.000 quân mà Tướng Dunfort đưa ra là hợp lý nếu Washington vẫn muốn duy trì hiện diện tại Afghanistan sau năm 2014.

Quan chức trên cũng cho biết Tư lệnh ISAF cũng đề xuất duy trì lực lượng ở lại Afghanistan sau năm 2014 thêm một thời gian ngắn trước khi giảm dần quy mô cho đến khi rút toàn bộ binh sĩ trong vòng hai năm.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho biết Tổng thống Obama vẫn chưa quyết định về số lượng quân sẽ duy trì tại Afghanistan và sẽ tiếp tục xem xét các phương án của giới chức quân đội, tình báo, các nhà ngoại giao cũng như giới chuyên môn. Bà Heyden hối thúc Afghanistan nhanh chóng ký Hiệp ước an ninh song phương (BSA) với Mỹ để tránh việc Washington sẽ rút toàn bộ quân ra khỏi chiến trường này.

Theo giới phân tích, việc duy trì binh sỹ Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014 phụ thuộc vào việc Tổng thống Hamid Karzai có ký BSA hay không. Nếu được ký kết, BSA sẽ cho phép 12.000 binh lính nước ngoài, trong đó có khoảng 8.000 lính Mỹ, tiếp tục ở lại Afghanistan sau năm 2014 để làm nhiệm vụ cố vấn, huấn luyện và hỗ trợ cho các lực lượng an ninh, quân đội Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như ngăn chặn Taliban trở lại nắm quyền. Đến nay, Tổng thống Karzai vẫn chưa ký thỏa thuận này dù liên tục nhận được các yêu cầu từ phía Mỹ.

Mỹ hiện góp 57.000 binh lính trong ISAF và đang lên kế hoạch giữ lại từ 8.000 - 10.000 quân tại Afganistan sau năm 2014. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về quy chế giữ lại số binh sĩ này vẫn đang rơi vào bế tắc do Afghanistan kiên quyết phản đối yêu cầu của Washington về việc trao quyền miễn trừ cho binh sĩ và các nhà thầu Mỹ trước luật pháp nước sở tại.

Giới chuyên gia cho rằng, với sự bất đồng quan điểm này, nhiều khả năng chính quyền của Tổng thống Obama sẽ lặp lại thất bại như trong cuộc thương lượng với Iraq trước đây và buộc Mỹ phải rút toàn bộ binh sĩ về nước.


TTXVN/Tin tức

Mỹ: Hiệp định an ninh với Afghanistan có thể ký vào đầu năm 2014
Mỹ: Hiệp định an ninh với Afghanistan có thể ký vào đầu năm 2014

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có dấu hiệu xuống thang khi tuyên bố thời hạn chót ký Hiệp định an ninh song phương (BSA) về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014, có thể lùi sang tháng 1/2014, thay vì trước cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN