Muỗi Aedes nhiễm vi khuẩn Wolbachia trong phòng thí nghiệm tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, báo cáo dịch tễ được PAHO cập nhật đến ngày 17/8, cho hay trong tuần thứ 29, khu vực Trung Mỹ và Mexico ghi nhận 3.117 ca nghi mắc mới, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn 54% so với mức trung bình của 5 năm gần đây. Tuy nhiên, số ca mắc bệnh này lại tăng lên tại Costa Rica, Honduras và El Salvador so với mức trung bình của 4 tuần trước đó, lần lượt tăng 67%, 38% và 19%.
Tính đến tuần dịch tễ thứ 29, Honduras ghi nhận tổng cộng 6.366 ca nghi mắc sốt xuất huyết, Nicaragua (6.774 ca) và Panama (6.741 ca). Trong khi đó, El Salvador có 2.869 ca mắc, Costa Rica (2.529 ca) và Guatemala (98 ca).
Riêng trong tuần thứ 29, Honduras ghi nhận 470 ca nghi mắc, cao nhất trong số các quốc gia Trung Mỹ được đề cập trong báo cáo trên, tiếp đến là Panama với 439 ca, Costa Rica (390 ca), El Salvador (146 ca), Nicaragua (10 ca) và Guatemala (2 ca).
Báo cáo trên cho biết thêm có sự khác nhau về các chủng virus sốt xuất huyết hiện đang lưu hành tại các nước trong khu vực. Guatemala ghi nhận các chủng DENV-1, DENV-2 và DENV-3, trong khi Honduras ghi nhận các chủng DENV-1 và DENV-3. Tại Costa Rica có các chủng DENV-1, DENV-2 và DENV-3, còn ở El Salvador có chủng DENV-3. Panama là quốc gia duy nhất ở khu vực Trung Mỹ ghi nhận đồng thời cả 4 chủng virus này.
Trên toàn châu Mỹ, trong 29 tuần đầu năm 2026, PAHO cho biết có hơn 1,47 triệu ca nghi mắc sốt xuất huyết, trong đó 441.126 ca được xác nhận qua xét nghiệm, 2.803 ca sốt xuất huyết nặng và 439 trường hợp tử vong. Tổ chức này cũng lưu ý các số liệu trên chỉ mang tính sơ bộ và có thể được điều chỉnh khi các quốc gia cập nhật, bổ sung số liệu dịch tễ.