Ông Obama gọi Nga là siêu cường quân sự

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama đã gọi Nga là siêu cường quân sự, có ảnh hưởng trong khu vực và thế giới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

"Nguyên tắc của tôi trong quan hệ với Liên bang Nga không hề thay đổi ngay từ ngày đầu tiên tôi nhậm chức Tổng thống. Nga là đất nước quan trọng, là siêu cường quân sự, có ảnh hưởng trong khu vực và thế giới", ông Obama nói tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin.

Ông nhận xét rằng "tất cả đều chú ý đến thành tựu của Nga, đến mức tăng trưởng của nền kinh tế và quan hệ của Nga với các nước láng giềng".

Ông Obama cũng bày tỏ hy vọng rằng tân nguyên thủ quốc gia Mỹ Donald Trump "sẽ tiếp nối cách tiếp cận hợp tác với Nga", nhưng đồng thời sẽ chống lại Moskva ở những nơi mà quan điểm Nga mâu thuẫn với Washington. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng Washington nắm giữ "bằng chứng rõ ràng" về sự tham gia của Nga vào những cuộc tấn công mạng chống lại lợi ích Mỹ. 

Tuy nhiên, ông Obama không nêu cụ thể đó là những bằng chứng gì. Đến lượt mình, bà Merkel lưu ý rằng Đức quan tâm đến quan hệ láng giềng thân thiện với Nga. "Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng tôi thảo luận về những khác biệt sâu sắc", Thủ tướng Đức nói thêm.
Theo Sputnik
Ngoại trưởng Lavrov: Căng thẳng Nga-Mỹ gây tổn hại lợi ích thế giới
Ngoại trưởng Lavrov: Căng thẳng Nga-Mỹ gây tổn hại lợi ích thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định căng thẳng trong quan hệ giữa nước này và Mỹ không có lợi cho lợi ích của người dân Mỹ cũng như việc giải quyết các vấn đề trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN