Tổng thống Putin: Mỹ là siêu cường duy nhất thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng thừa nhận Mỹ là quốc gia siêu cường duy nhất trên thế giới và sẵn lòng làm việc với bất cứ ai thắng cử Tổng thống năm 2016.

Ông Vladimir Putin phát biểu ngày 17/6. Ảnh: AP

“Mỹ là một cường quốc lớn – hiện nay có lẽ siêu cường duy nhất. Chúng ta công nhận điều đó”, ông Putin phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg ngày 17/6, “Chúng ta muốn và đã sẵn sàng hợp tác với nước Mỹ”.

Những lời nhận xét này của Tổng thống Nga được đưa ra trong thời điểm mối quan hệ Nga – Mỹ hết sức khó khăn do những bất đồng trong vấn đề Ukraine và Syria.

Tổng thống Putin cho hay thế giới này, bao gồm cả nước Nga, cần tới một nước Mỹ hùng mạnh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này khẳng định rằng không phải vì thế mà Moskva sẽ chấp nhận việc Washington can thiệp vào các vấn đề nội bộ nước này, hay như cố ngăn cản Liên minh châu Âu phát triển mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Moskva.

Ông cũng nhấn mạnh rằng trong khi các doanh nghiệp Mỹ chỉ phải chịu tổn hại nhỏ từ các lệnh trừng phạt chống Nga do Washington và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt, thì tổn thất đối khu vực châu Âu là lớn hơn rất nhiều. Tổng thống Putin tự hỏi rằng tại sao người dân châu Âu phải chịu đựng điều này.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Putin đã kêu gọi các nhà lãnh đạo EU hàn gắn mối quan hệ với Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt. Nhiều nhà đầu tư châu Âu đã nói với ông Putin rằng họ thực sự muốn mở rộng hoạt động làm ăn tại thị trường Nga.

Tại thời điểm ông Putin kêu gọi hàn gắn thì Liên minh châu Âu đã gia hạn một số lệnh cấm vận nhằm vào Nga thêm một năm nữa. Những biện pháp trừng phạt này nhắm vào hoạt động nhập khẩu và đầu tư tại bán đảo Crimea, trong đó có việc cấm các tàu du lịch EU tới neo đậu tại đây.

Hoàng Trang (theo CBS News)
Tổng thống Putin: Lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu là "mối nguy hiểm lớn"
Tổng thống Putin: Lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu là "mối nguy hiểm lớn"

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 nói rằng nước này coi hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ tại Đông Âu là "mối nguy hiểm lớn" và Moskva bị buộc phải đáp trả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN