Nga trở lại vị trí trên bản đồ ngoại giao thế giới

Ngày 16/6, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khẳng định trong năm 2016, Nga trở lại vị trí của mình trên bản đồ ngoại giao thế giới.

Khung cảnh điện Kremlin.

Theo Sputnik, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg ở Nga, ông Sarkozy nhấn mạnh: "Nga là quốc gia lớn nhất trên thế giới. Nhiều người cho rằng vào những năm 90 (của thế kỷ trước) Nga đã bị xóa khỏi bản đồ ngoại giao của thế giới. Tuy nhiên vào năm 2016 không còn ai nghĩ như vậy nữa. Nga trở lại vị trí của mình".

Bên cạnh đó, ông Sarkozy cho rằng cần xóa bỏ lệnh trừng phạt chống Nga, bởi vì không có điều đó thì Paris cũng đã có quá nhiều vấn đề. Về vấn đề Syria, ông Sarkozy khẳng định nếu không có Nga thì các vấn đề Syria sẽ không được giải quyết, cần phải có một liên minh thống nhất hành động chứ không phải là hai liên minh như hiện nay. Cựu Tổng thống Pháp còn nhận định việc Ukraine gia nhập NATO có thể là giải pháp sai lầm.

TTXVN/Tin Tức
 Khi nào kinh tế Nga thoát khỏi khủng hoảng?
Khi nào kinh tế Nga thoát khỏi khủng hoảng?

Nguồn “vàng đen” từng giúp Nga làm giàu nhanh chóng trong thập niên 2000 bắt đầu kiệt sức. Moskva đang tìm cách phục hồi nhờ đầu tư, như phát triển cơ sở hạ tầng, ủng hộ các doanh nghiệp xuất khẩu không nằm trong lĩnh vực dầu mỏ và ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN