Ông Kevin Warsh. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Ngày 13/5, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Warsh trong một cuộc bỏ phiếu gần như được định sẵn kết quả. Ông sẽ thay thế người tiền nhiệm Jerome Powell điều hành ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới. Dù rời ghế Chủ tịch, ông Powell vẫn sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed cho tới năm 2028.
Ở tuổi 56, ông Warsh sẽ đảm nhận nhiệm kỳ Chủ tịch kéo dài 4 năm, trong khi nhiệm kỳ Thống đốc của ông kéo dài 14 năm theo quy định của hệ thống ngân hàng Mỹ.
Sự xuất hiện của ông Warsh ở vị trí đứng đầu Fed được giới đầu tư đặc biệt chú ý bởi lập trường mềm mỏng hơn đối với lãi suất. Khác với ông Powell - người duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát - ông Warsh được đánh giá là người có xu hướng ủng hộ hạ lãi suất song song với thu hẹp bảng cân đối kế toán.
Đáng chú ý, ông Warsh tiếp quản "ghế nóng" đúng vào thời điểm các thành viên khác trong Hội đồng Thống đốc đang rục rịch xem xét phương án tăng lãi suất. Mục đích của động thái này là nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát leo thang bắt nguồn từ cuộc xung đột do chính quyền Tổng thống Trump phát động tại Iran.
Theo biên bản cuộc họp thường kỳ ngày 28 - 29/4 được công bố hôm 20/5, đa số các nhà hoạch định chính sách của Fed đánh giá việc "áp dụng một số biện pháp thắt chặt" sẽ trở nên hợp lý và cần thiết nếu lạm phát tiếp tục neo ở mức cao hơn mục tiêu 2% mà ngân hàng trung ương đã đề ra.