Olympic PyeongChang 2018: Hàn Quốc cấm nhập cảnh hàng chục nghìn người nước ngoài vì sợ khủng bố

Hàn Quốc vừa ban hành lệnh cấm 36.000 người nước ngoài nhập cảnh nước này trước thềm Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 vì lý do an ninh.

Sân vận động thành phố Gangneung, trung tâm thi đấu các môn thể thao trên băng. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ngày 5/2, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết cơ quan tình báo nước này đã thông báo với các nghị sĩ về việc họ đang phối hợp với các cơ quan tình báo nước ngoài để tăng cường hoạt động kiểm tra nhận dạng các công dân nước ngoài. Đây là một phần trong kế hoạch chống khủng bố phục vụ sự kiện Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Theo kế hoạch, Olympic PyeongChang 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9-25/2. Ban tổ chức cho biết có tổng cộng 2.925 vận động viên (VĐV) đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở 15 bộ môn thi đấu. Với con số này, Olympic PyeongChang trở thành kỳ Thế vận hội mùa Đông có số lượng VĐV tham gia cao nhất từ trước tới nay. Việc bổ sung một số nội dung thi đấu cũng đưa Olympic PyeongChang 2018 trở thành Thế vận hội có số huy chương vàng nhiều nhất so với bất kỳ Thế vận hội mùa Đông nào trước đây, với 102 huy chương. Hiện nước chủ nhà Hàn Quốc đang nỗ lực siết chặt công tác đảm bảo an ninh trước thềm sự kiện thể thao này.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng gặp trưởng đoàn Olympic Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng gặp trưởng đoàn Olympic Triều Tiên

Một nguồn tin từ Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 5/2 cho hay Tổng thống Moon Jae-in đang cân nhắc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên, trong thời gian ông này dẫn đầu đoàn thể thao Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 9 – 25/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN