OECD khuyến nghị cách thức giúp Hàn Quốc ứng phó với dân số giảm

Ngày 5/3, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã xuất bản một cuốn sách, trong đó nêu thực trạng tỷ lệ sinh thấp nghiêm trọng ở Hàn Quốc và các biện pháp ứng phó.

Chú thích ảnh
Cha mẹ đưa trẻ nhỏ đi dạo trong công viên ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên báo cáo của OECD về tỷ lệ sinh thấp của Hàn Quốc chính thức được xuất bản dưới dạng sách.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong cuốn sách này, với tựa đề “Tương lai chưa chào đời của Hàn Quốc: Hiểu về xu hướng sinh thấp”, OECD chỉ ra rằng trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm là hiện tượng toàn cầu, Hàn Quốc đã ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới trong năm 2023 với tổng tỷ lệ sinh (số con mà một phụ nữ dự kiến sẽ có trong đời) là 0,72. Nếu tỷ lệ sinh vẫn được duy trì ở mức hiện tại, dân số Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm một nửa trong 60 năm tới và đến năm 2082, khoảng 58% số dân của nước này sẽ ở độ tuổi trên 65. Ngoài ra, theo dự kiến, tỷ lệ phụ thuộc người cao tuổi (tỷ lệ dân số trên 65 tuổi so với dân số từ 20-64 tuổi) sẽ tăng nhanh chóng từ mức 28% hiện nay lên 155% trong giai đoạn này.

Theo OECD, chi tiêu cho giáo dục tư nhân và chi phí nhà ở tăng cao là những lý do khiến tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc đặc biệt thấp so với các nước phát triển kinh tế khác. Ngoài ra, văn hóa làm việc nhiều giờ và việc thiếu linh hoạt về giờ giấc cũng như địa điểm làm việc, khiến việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình trở nên khó khăn cũng được coi là lý do khiến tỷ lệ sinh ở nước này giảm. Bên cạnh đó, nhận thức xã hội về hôn nhân và sinh con, chẳng hạn như nhận thức về vai trò của phụ nữ trong việc chăm sóc gia đình và nhận thức về vấn đề sinh con ngoài giá thú, cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh tại quốc gia trên.

Để ngăn chặn sự suy giảm mạnh tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc, OECD khuyến nghị các chính sách về gia đình trước tiên cần được xem xét theo từng lĩnh vực. Trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em, giờ phục vụ chăm sóc trẻ em và giờ đi làm cần thống nhất hơn, đồng thời cần mở rộng các cơ sở chăm sóc trẻ em tại nơi làm việc. Cùng với đó, hệ thống nghỉ phép chăm sóc trẻ em cần được cải thiện.

OECD cho biết thêm tại Hàn Quốc, mặc dù chi tiêu công cho các chính sách gia đình tăng, nhưng tỷ lệ sinh vẫn tiếp tục giảm, đồng thời khuyến nghị nước này sử dụng hỗ trợ công để cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em, cải thiện hệ thống nghỉ phép chăm sóc trẻ em và cải cách thị trường lao động thay vì cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp. OECD đề xuất Hàn Quốc nên cân nhắc các giải pháp thay thế để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động trong thời điểm hiện tại vì nước này sẽ cần thời gian để tăng tỷ lệ sinh.

OECD cũng khuyến nghị Hàn Quốc tích cực tiếp nhận lao động nước ngoài, dỡ bỏ các rào cản về thị thực để chấp nhận lao động có tay nghề cao và cải thiện điều kiện làm việc kém cho lao động có tay nghề thấp. OECD dự báo nếu độ tuổi lao động và nhập cư được tăng theo cách này và tỷ lệ sinh tổng thể được nâng lên 1,1 thì Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia trên sẽ tăng 12% vào năm 2070.

Trường Giang (TTXVN)
Hàng chục trường học tại Hàn Quốc sẽ đóng cửa trong năm 2025 do dân số suy giảm

Số lượng trường học ở Hàn Quốc phải đóng cửa sẽ tiếp tục tăng trong năm nay do dân số trong độ tuổi đi học tại nước này tiếp tục giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN