Núi lửa Mexico phun khói bụi cao 2km

Núi lửa Popocatepetl ở miền Trung Mexico ngày 8/10 tiếp tục hoạt động và phun ra cột khói bụi cao tới 2km. Trung tâm Phòng chống thảm họa quốc gia Mexico (Cenapred) cho biết đây là lần thứ 4 núi nửa này phun trào trong vòng 24 giờ qua.

Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Popocatepetl ở Pueble, Mexico ngày 27/9. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cenapred, hệ thống giám sát núi lửa Popocatepetl đã ghi nhận 4 vụ nổ và 88 lần khói bụi cấp độ nhẹ bốc lên từ miệng núi lửa này. Núi lửa Popocatepetl nằm cách thủ đô Mexico City khoảng 70km về phía Đông Nam, nơi có hơn 20 triệu người dân sinh sống.

Núi này hoạt động từ ngày 21/12/1994 và kể từ đó nhà chức trách Mexico đã áp đặt mức cảnh báo vàng cấp độ 2 về nguy cơ núi lửa Popocatepetl phun trào, đồng nghĩa với việc người dân phải ở ngoài vùng nguy hiểm bán kính 12km từ miệng núi lửa.

Sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ richter hôm 19/9, núi lửa Popocatepetl ở phía Nam thủ đô Mexico City này đã hoạt động trở lại, phun trào các cột tro bụi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hoạt động của núi lửa Popocatepetl không liên quan đến các trận động đất.


Popocatepetl nằm ở độ cao 5.500 m so với mực nước biển. Đây cũng là núi lửa hoạt động mạnh nhất tại nước Mexico. Là quốc gia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Mexico hiện có hơn 3.000 núi lửa, nhưng chỉ có 14 núi lửa thường xuyên hoạt động.

TTXVN/Báo Tin Tức
Núi lửa ở Vanuatu hoạt động mạnh, 11 nghìn dân sơ tán
Núi lửa ở Vanuatu hoạt động mạnh, 11 nghìn dân sơ tán

Ngày 28/9, Vanuatu đã ra lệnh cho tất cả cư dân trên đảo Ambae, một trong hơn 80 hòn đảo tạo thành quốc gia ở Nam Thái Bình Dương này, phải sơ tán trước khi núi lửa Manaro hoạt động mạnh.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN