Nữ ngoại trưởng đầu tiên của Australia rời chính trường

Cựu Ngoại trưởng Australia Julia Bishop vừa bất ngờ tuyên bố sẽ rời khỏi các hoạt động chính trị cũng như không tham gia cuộc tổng tuyển cử tại nước này dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Chú thích ảnh
Nữ ngoại trưởng đầu tiên của Australia Julie Bishop . Ảnh: ABC News

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, bà Bishop cho biết sẽ xem xét lại tương lai của mình và muốn theo đuổi một cuộc sống không chính trị. Bà bày tỏ niềm tự hào khi là người phụ nữ đầu tiên giữ chức ngoại trưởng Australia và đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thủ tướng Australia Scott Morrison và cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull đã gửi những lời cảm ơn dành cho bà Bishop vì những cống hiến của bà trong suốt 21 năm hoạt động chính trị. Lãnh đạo đảng đối lập Bill Shorten cũng đánh giá cao những gì mà bà Bishop đã cống hiến cho đất nước, đặc biệt trong vụ máy bay MH17 bị rơi tại Ukraine.

Việc bà Bishop không tham gia cuộc tổng tuyển cử tới được cho là một tổn thất lớn đối với Liên minh Tự do-Quốc gia bởi bà là người có tiếng nói và uy tín lớn trong công chúng, đồng thời cũng là người có khả năng gây quỹ tốt cho đảng mình.

Bà Julie Bishop từ chức Ngoại trưởng Australia tháng 8 năm ngoái sau khi thất bại trong cuộc đua giành vị trí thủ lĩnh đảng Tự do cầm quyền. Bà cũng để mất chức Phó Chủ tịch đảng sau 11 năm tại vị.

Hoàng Linh (TTXVN)
Nhiều vấn đề quan trọng tại Hội nghị các nữ Ngoại trưởng lần đầu tiên
Nhiều vấn đề quan trọng tại Hội nghị các nữ Ngoại trưởng lần đầu tiên

Hội nghị các nữ Ngoại trưởng lần đầu tiên trên thế giới đã tập trung thảo luận về các chủ đề: phụ nữ tham chính và vị trí lãnh đạo; tăng cường dân chủ; thúc đẩy hòa bình, an ninh; và chấm dứt nạn bạo lực giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN