Na Uy lần đầu tiên có nữ Ngoại trưởng

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide ngày 20/10 đã được bổ nhiệm giữ chức Ngoại trưởng, đánh dấu sự kiện quốc gia Bắc Âu này có nữ ngoại trưởng lần đầu tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide. Ảnh: en.netralnews.com

Bà Soereide thay thế vị trí của người tiền nhiệm Boerge Brende hồi tháng trước đã được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới.  

Với quyết định bổ nhiệm trên, Na Uy hiện có 3 lãnh đạo cấp cao là nữ giới, gồm Thủ tướng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tài chính.
 
Theo Thủ tướng Erna Solberg, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Frank Bakke-Jensen sẽ được điều chuyển giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong khi bà Marit Berger Roesland sẽ gia nhập nội các và nắm giữ cương vị Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu.

TTXVN/Báo Tin Tức
Chân dung người phụ nữ 35 tuổi xinh đẹp tranh cử tổng thống Nga năm 2018
Chân dung người phụ nữ 35 tuổi xinh đẹp tranh cử tổng thống Nga năm 2018

Người phụ nữ 35 tuổi xinh đẹp là ái nữ của một cựu quan chức nổi tiếng và ngày 18/10 đã chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Nga năm 2018 với tư cách ứng cử viên độc lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN