Nữ diễn viên khỏa thân trên sân khấu tại lễ trao giải Cesar 2021 danh giá

Nữ diễn viên người Pháp bước lên sân khấu, trút bỏ quần áo để truyền đi thông điệp yêu cầu chính phủ hỗ trợ, thúc đẩy ngành văn hóa nhiều hơn giữa thời điểm COVID-19 bùng phát.

Chú thích ảnh
Corinne Masiero bước lên bục trao giải với trang phục khác lạ. Ảnh: EPA

Giải Cesar lần thứ 46 - giải thưởng điện ảnh danh giá, được coi là “giải Oscar” của Pháp, được tổ chức vào ngày 12/3 tại nhà hát Olympia. Do dịch COVID-19, sự kiện này vẫn phải bảo đảm các quy định về giãn cách. Đây là lần đầu tiên, lễ trao giải hoàn toàn vắng bóng khán giả. Chương trình được chiếu trực tiếp trên hai đài truyền hình tư nhân. 

Bên cạnh việc vinh danh các tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất của Pháp và của nước ngoài, giải thưởng năm nay in đậm dấu ấn bởi màn khỏa thân của Corinne Masiero. Nữ diễn viên 57 tuổi này được mời đến để làm người trao giải cho hạng mục trang phục xuất sắc nhất. Và cô đã gây sốc cho tất cả mọi người có mặt trong khán phòng.

Mang bộ trang phục hình con lừa, bên trong là chiếc váy dính máu, Masiero bước lên sân khấu, rồi từ từ trút bỏ xiêm y để phát đi thông điệp “Không văn hóa, không tương lai” (No culture, No future) được viết trên phần chính của cơ thể. Và như để chuyển lời kêu gọi trực tiếp tới Thủ tướng Pháp Jean Castex, Masiero còn mang cả một khẩu hiệu khác ở trên lưng với dòng chữ “Hãy đưa văn hóa trở lại, ngài Jean”. 

Chú thích ảnh
Cách Corinne Masiero gửi thông điệp tới Thủ tướng Pháp cũng rất đặc biệt. Ảnh: EPA

Nhiều đạo diễn, diễn viên khác có mặt tại lễ trao giải cũng đưa ra những yêu cầu tương tự. “Con cái tôi có thể đi tới các chuỗi cửa hàng bán quần áo Zara, nhưng lại không được tới rạp để xem phim… Đó là điều không phù hợp”, Stephane Demoustier phát biểu trên bục khi lên nhận giải thưởng kịch bản hay nhất. 

Các rạp chiếu phim tại Pháp đã buộc phải đóng cửa trong suốt hơn ba tháng qua để thực hiện quy định phòng ngừa COVID-19. Tháng 12/2020, hàng trăm diễn viên, giám đốc quản lý nhà hát, nhà soạn nhạc, chuyên viên kĩ thuật quay phim, nhà phê bình điện ảnh… đã tuần hành, biểu tình tại Paris và nhiều thành phố ở Pháp, phản đối quyết định của chính phủ đóng cửa các địa điểm hoạt động văn hóa. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (BBC)
Đi khám chân, người phụ nữ bất ngờ hay tin mình sinh ra là đàn ông
Đi khám chân, người phụ nữ bất ngờ hay tin mình sinh ra là đàn ông

Đến gặp bác sĩ để khám chân, một cô gái 25 tuổi ở Trung Quốc, không thể mang thai sau 12 tháng cố gắng, đã bất ngờ được thông báo cô vốn sinh ra là đàn ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN