'Nốt trầm' trong nghi thức đón Năm mới của người dân Nhật Bản

Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, các sự kiện tôn giáo chào đón Năm mới tại Nhật Bản không thể diễn ra như thường lệ, khi ngôi đền cổ linh thiêng Meiji ở thủ đô Tokyo, vốn thu hút hàng triệu người đến thăm vào dịp đầu năm, phải đóng cửa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Với người dân Nhật Bản, thăm đền, chùa là một nghi lễ không thể thiếu trong dịp chào đón Năm mới. Trong 3 ngày đầu tiên của năm mới, hàng triệu người trên khắp cả nước đổ về các ngôi đền, chùa để cầu bình an. Riêng số người đến đền Meiji từ thời điểm bước sang năm mới đến ngày 3/1 lên tới khoảng 3,1 triệu người. Tuy nhiên, năm nay, ngôi đền này sẽ đóng cửa lần đầu tiên trong dịp chào đón năm mới kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Theo người phát ngôn của đền Meiji, ngôi đền này buộc phải đóng cửa để hạn chế đám đông. 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19, với số ca nhiễm mới trong những tuần qua liên tục ở mức cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, nhiều cơ sở tôn giáo của Nhật Bản cũng đề nghị người dân đặt chỗ trước vào dịp Năm mới.

Chính quyền thủ đô Tokyo cũng đã đề nghị người dân ở nhà dịp đón Năm mới và toàn bộ các tuyến đường sắt và tàu điện ngầm đều không hoạt động trong đêm Giao thừa để hạn chế đám đông.

Ngọc Hà (TTXVN)
Dịch COVID-19 hoành hành, lần đầu tiên Nhật Bản hủy Lễ hội tuyết Sapporo
Dịch COVID-19 hoành hành, lần đầu tiên Nhật Bản hủy Lễ hội tuyết Sapporo

Năm 2021 sẽ không diễn ra Lễ hội tuyết Sapporo hằng năm, một trong những sự kiện mùa Đông lớn nhất của Nhật Bản được tổ chức tại hòn đảo chính cực Bắc Hokkaido vào khoảng tháng 2. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sự kiện này được tổ chức thường niên từ năm 1950 này bị hủy, mà nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 hoành hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN