Nổ ở Sri Lanka: Chính phủ lại ban bố lệnh giới nghiêm ở Colombo

Ngày 22/4, Chính phủ Sri Lanka đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Colombo, từ 20h hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh gác bên ngoài một nhà thờ ở Colombo, Sri Lanka, sau loạt vụ nổ ngày 21/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Lệnh trên được đưa ra ít giờ sau khi lệnh giới nghiêm trước đó, áp dụng trên toàn quốc từ 18h - 6h, được dỡ bỏ sáng cùng ngày.

Các lệnh giới nghiêm được ban bố sau loạt vụ tấn công tại các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở Sri Lanka ngày 21/4, làm hơn 290 người thiệt mạng và 500 người bị thương, trong đó có gần 30 người nước ngoài. Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc một thập kỷ trước đây.

 Bích Liên (TTXVN)
Cú sốc cho nền hòa bình mong manh ở Sri Lanka
Cú sốc cho nền hòa bình mong manh ở Sri Lanka

Tưởng chừng chiến tranh và xung đột đang lùi sâu vào dĩ vãng ở Sri Lanka, nay bóng ma ấy lại bất ngờ xuất hiện trong một ngày đen tối và tang thương trên đất nước Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN