NLD đủ số ghế để chỉ định 2 ứng cử viên phó tổng thống

Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập tại Myanmar đã hội đủ số ghế tại nghị viện hai cấp để chỉ định hai ứng cử viên tranh chức phó tổng thống nhiệm kỳ tới.


Bà San Suu Kyi (thứ ba, trái) lãnh đạo NLD phát biểu ở Yangon, Myanmar ngày 9/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo kết quả bầu cử chính thức tính tới tối 12/11, NLD đã giành được quyền chỉ định hai ứng cử viên tranh chức phó tổng thống sau khi đảng này giành được hơn 50% số ghế tại Hạ viện và Thượng viện, trong khi một ứng cử viên còn lại sẽ do quân đội chỉ định theo hiến pháp Myanmar.

NLD đến nay đã giành được 709 ghế trong nghị viện ba cấp, gồm 217/330 ghế Hạ viện, 110/168 ghế Thượng viện và 382 ghế nghị viện bang và cấp vùng. Trong khi đó, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền giành được 98 ghế trong nghị viện ba cấp, gồm 28 ghế Hạ viện, 12 ghế Thượng viện và 55 ghế nghị viện bang và cấp vùng. Số ghế còn lại trong nghị viện thuộc về các đảng của một số nhóm sắc tộc và 3 ứng cử viên độc lập.

Cho đến nay, Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar đã thông báo 901 nghị sĩ đắc cử, gồm 274 nghị sĩ vào Hạ viện, 133 nghị sĩ vào Thượng viện và 494 nghị sĩ vào nghị viện bang và cấp vùng - chiếm 75% trong mỗi cấp của nghị viện ba cấp. 25% số nghị sĩ còn lại là các nghị sĩ được bổ nhiệm và được quân đội trực tiếp chỉ định theo hiến pháp nước này.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ hối thúc Myanmar sửa hiến pháp
Mỹ hối thúc Myanmar sửa hiến pháp

Ngày 12/11, Nhà Trắng tuyên bố những thay đổi về hiến pháp vẫn cần thiết ở Myanmar nhằm hướng tới nền dân chủ hơn nữa tại quốc gia Đông Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN