Bầu cử Myanmar: NLD đã giành 196 ghế Hạ viện

Theo kết quả kiểm phiếu được Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar (UEC) cập nhật ngày 12/11, đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập đã giành tổng cộng 605 ghế tại nghị viện ba cấp.


Lãnh đạo Đảng NLD Aung San Suu Kyi (trái) gặp những người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở Kawhmu, ngoại ô Yangon ngày 24/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong số 243 ghế đã có kết quả trúng cử tại Hạ viện, NLD giành 196 ghế (hơn 80%), trong khi đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền được 23 ghế, và 24 ghế còn lại thuộc về các đảng khác. Trong số 116 ghế được kiểm tại Thượng viện, NLD giành được 95 ghế (tương đương gần 82%), USDP được 10 ghế trong khi các đảng khác chia nhau 11 ghế. Tại nghị viện cấp bang và vùng, NLD cũng giành nhiều ghế nhất với 314 ghế, USDP được 39 ghế và các đảng khác được 27 ghế.

Theo hiến pháp Myanmar, quân đội nắm giữ 25% số ghế tại Hạ viện và Thượng viện. Ngoài ra, tư lệnh lực lượng vũ trang đề cử người đứng đầu các bộ nội vụ, quốc phòng và an ninh biên giới.

TTXVN/Tin Tức
Những thách thức hậu bầu cử Myanmar
Những thách thức hậu bầu cử Myanmar

Nhiệm vụ đầu tiên của bà San Suu Kyi là đàm phán về một cuộc chuyển giao quyền lực từ phía quân đội, vốn điều hành hầu như mọi khía cạnh trong đời sống hành chính suốt 53 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN