Cảnh tàn phá sau vụ tấn công của các nhóm vũ trang tại khu vực Woro và Nuku thuộc bang Kwara, Nigeria ngày 5/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một bản ghi nhớ nội bộ đề ngày 13/4 của Cơ quan Hải quan Nigeria, cho biết các đối tượng khủng bố có kế hoạch nhắm tới một số mục tiêu quan trọng, trong đó có sân bay quốc tế và một cơ sở giam giữ tại Abuja, cũng như một trung tâm giam giữ quân sự ở bang Niger.
Bản ghi nhớ nêu rõ mục đích của các phần tử này là giải thoát các đối tượng bị giam giữ và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với hạ tầng hàng không trọng yếu. Kế hoạch trên có nhiều điểm tương đồng với vụ tấn công xảy ra hồi đầu năm nay tại Niger, khi các phần tử vũ trang tấn công một căn cứ không quân ở thủ đô Niamey.
Phân tích từ cơ quan chức năng Nigeria cho thấy có sự liên quan đáng lo ngại giữa nguy cơ tấn công vào sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe tại Abuja và các vụ tấn công quy mô lớn gần đây nhằm vào cơ sở hàng không tại Niger, đặc biệt là ở Niamey và Tahoua. Điều này làm dấy lên lo ngại các đối tượng khủng bố có thể tìm cách lặp lại phương thức tấn công tương tự tại Nigeria.
Trước đó, vào năm 2022, một vụ tấn công nhằm vào cơ sở giam giữ tại Abuja đã khiến 879 phạm nhân vượt ngục. 64 đối tượng thuộc một tổ chức khủng bố đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.
Một quan chức cấp cao của lực lượng hải quan Nigeria cho biết quân đội và các lực lượng bán quân sự của nước này hiện đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao để ngăn chặn mọi âm mưu tấn công. Theo đánh giá, các phần tử thuộc nhóm phiến quân Boko Haram và các nhóm liên quan có thể đứng sau kế hoạch này.
Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, đang đối mặt với tình hình an ninh phức tạp, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc, nơi các hoạt động khủng bố và bắt cóc đòi tiền chuộc vẫn diễn ra dai dẳng.