Niger điều tra vụ thất lạc 'tảng đá sao Hỏa' lớn nhất Trái Đất

Chính phủ Niger vừa chính thức mở cuộc điều tra quy mô liên quan đến vụ thất lạc một thiên thạch có nguồn gốc từ sao Hỏa được bán đấu giá tại New York (Mỹ).

Vật thể quý hiếm này được phát hiện tại khu vực Agadez, miền Bắc Niger và được coi là "tảng đá sao Hỏa lớn nhất từng được phát hiện trên Trái Đất".

Theo thông báo từ phiên họp Hội đồng Bộ trưởng Niger ngày 19/7, trước những dấu hiệu cho thấy có thể tồn tại hoạt động buôn bán trái phép xuyên quốc gia, Chính phủ đã chỉ đạo 4 bộ, ngành gồm Bộ Mỏ, Giáo dục Đại học, An ninh Công cộng và Tư pháp khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Nhà đấu giá Sotheby's, đơn vị tổ chức phiên đấu giá tại New York, cho biết thiên thạch này có khối lượng 24,67 kg và được phát hiện vào ngày 16/11/2023 tại Niger. Vật thể này chiếm tới 6,5% tổng khối lượng vật liệu sao Hỏa đã được xác định cho đến nay trên toàn cầu, với kích thước vượt trội hơn khoảng 70% so với mẫu sao Hỏa lớn thứ hai từng được ghi nhận.

Theo thống kê của Sotheby's, trong số hơn 77.000 thiên thạch đã được ghi nhận chính thức trên toàn thế giới, chỉ có khoảng 400 mẫu vật được xác định có nguồn gốc từ sao Hỏa, điều này càng khẳng định tính đặc biệt quý hiếm của thiên thạch vừa được đem ra đấu giá với mức giá gần 5 triệu USD.

Nguyễn An (TTXVN)
Khối đá Sao Hỏa lớn nhất từng tìm thấy trên Trái Đất đạt mức giá kỷ lục
Khối đá Sao Hỏa lớn nhất từng tìm thấy trên Trái Đất đạt mức giá kỷ lục

Trong phiên đấu giá ngày 16/7 do Sotheby’s tổ chức tại New York (Mỹ), một khối thiên thạch nặng 25kg có nguồn gốc từ Sao Hỏa đã được bán với giá hơn 5,3 triệu USD (đã bao gồm các chi phí liên quan), qua đó trở thành khối thiên thạch đắt giá nhất từng được giao dịch tại một cuộc đấu giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN