Nicaragua tuyên bố ủng hộ Nga công nhận độc lập của Lugansk và Donetsk

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega ngày 22/2 đã ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập của Cộng hòa nhân dân Lugansk và Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega (phải) đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại sân bay nhân chuyến công du năm 2014. Ảnh: Kremlin.ru

Tổng thống Ortega tin rằng hậu quả của cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ Ukraine và các lực lượng đòi độc lập tại Donbass sẽ diễn biến xấu hơn nếu Nga không hành động.

Theo Tổng thống Ortega, văn bản công nhận mang tính lịch sử do người đồng cấp Nga đặt bút ký ngày 21/2 sẽ giúp tránh được tình trạng giao tranh leo thang tại miền Đông Ukraine, cũng như là vì mục đích ổn định an ninh trong khu vực. 

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin Tổng thống Nicaragua cũng nói rằng người dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk có thể tổ chức trưng cầu dân ý để bỏ phiếu quyết định về việc sáp nhập vùng đất nơi họ sống vào Nga. Trên sóng truyền hình quốc gia, ông Daniel Ortega tuyên bố hoàn toàn ủng hộ việc Donetsk và Lugansk sáp nhập Nga. 

Sáng 22/2 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nghe báo cáo từ những quan chức hàng đầu về tình hình tại Ukraine. Hầu hết các thành viên dự cuộc họp Hội đồng An ninh Nga đều ủng hộ việc Moskva công nhận chủ quyền cho Lugansk và Donetsk. 

Ngay trước đó, các nhà lãnh đạo của hai khu vực trên là Denis Pushilin và Leonid Pasechnik đã gửi lời kêu gọi tương tự đến Tổng thống Nga. Do vậy, ông Putin đã quyết định rằng việc công nhận nền độc lập của Donbass là điều cần thiết. 

Tuy nhiên, động thái trên của ông chủ Điện Kremlin cũng gây ra một làn sóng phản đối tại phương Tây. Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã lên án quyết định của Tổng thống Nga là vi phạm các thỏa thuận quốc tế Minsk.

Còn theo Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, quyết định này thể hiện sự bác bỏ hoàn toàn các cam kết của Nga theo thỏa thuận Minsk, mâu thuẫn trực tiếp với cam kết ngoại giao mà Nga đã tuyên bố, và là một cuộc tấn công rõ ràng vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã kêu gọi Nga thay đổi quyết định và quay trở lại con đường giải quyết xung đột bằng hình thức ngoại giao và chính trị phù hợp với các thỏa thuận Minsk.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/2 kêu gọi phương Tây thể hiện sự ủng hộ rõ ràng trước những diễn biến mới tại miền Đông Ukraine. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nga công bố video thiêu rụi xe bọc thép Ukraine xâm phạm lãnh thổ
Nga công bố video thiêu rụi xe bọc thép Ukraine xâm phạm lãnh thổ

Quân đội Nga vừa công bố đoạn video mà Nga nói là bằng chứng lực lượng Ukraine xâm phạm lãnh thổ nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN