Nga công bố video thiêu rụi xe bọc thép Ukraine xâm phạm lãnh thổ

Quân đội Nga vừa công bố đoạn video mà Nga nói là bằng chứng lực lượng Ukraine xâm phạm lãnh thổ nước này.

Theo đài truyền hình RT, Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đăng tải đoạn video, trong đó ghi lại cảnh hai chiếc xe bọc thép BMP bị phá hủy sau khi tiến vào lãnh thổ nước này vào sáng 21/2. Sự việc được ghi nhận tại một cánh rừng gần làng Mityakinskaya thuộc vùng lãnh thổ Rostov (Nga).

Đoạn video cho thấy hình ảnh khói đen bốc lên từ xác một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Trong khi đó, chiếc xe BMP-1 đã bị thổi bay tháp pháo và bốc cháy dữ dội. (xem video dưới - Nguồn: RT):

Theo FSB, lực lượng bảo vệ biên giới Nga tại vùng Rostov đã phát hiện một nhóm 5 người Ukraine vượt qua biên giới vào lúc 6h sáng 21/2 (giờ địa phương). Lực lượng biên giới đã yêu cầu hỗ trợ từ quân khu miền Nam để bắt giữ những kẻ xâm nhập.

Sau khi nổ ra một cuộc đọ súng, hai phương tiện bọc thép BMP từ Ukraine đã vượt qua biên giới để giải vây nhóm này. Lính Nga đã phá hủy cả hai phương tiện và tiêu diệt 5 kẻ phá hoại. Không ghi nhận thương vong đối với lực lượng biên giới Nga.

Trong một diễn biến khác ở khu vực Rostov cùng ngày, FSB tuyên bố bắt được một kẻ phá hoại người Ukraine. Giám đốc FSB Alexander Bortnikov tiết lộ thông tin này trong cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia với Tổng thống Vladimir Putin phát sóng trên truyền hình.

Về phần mình, quân đội Ukraine khẳng định cáo buộc của Nga về âm mưu xâm nhập của Ukraine là sai sự thật, trong khi quan chức hàng đầu tại Bộ Nội vụ Ukraine gọi đó là tin giả.

Sự việc xảy ra khi cả Kiev và hai vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine cáo buộc nhau pháo kích dữ dội. Mỹ và các đồng minh NATO cáo buộc Nga đang lên kế hoạch lấy cớ để tấn công Ukraine. Trong khi đó, Điện Kremlin liên tục phủ nhận kế hoạch gây xung đột quân sự và kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng kéo dài đã bước sang năm thứ 8.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/2 công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine. Nhà lãnh đạo cũng đã ra lệnh quân đội Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Moskva công nhận Donbass, chứng khoán Nga lao dốc, phí bảo hiểm rủi ro Nga tăng vọt
Moskva công nhận Donbass, chứng khoán Nga lao dốc, phí bảo hiểm rủi ro Nga tăng vọt

Thị trường chứng khoán của Nga giảm 10% và chi phí bảo hiểm rủi ro nợ chủ quyền của Nga tăng vọt sau khi Tổng thống Putin công nhận nền độc lập của hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN