Nicaragua sẵn sàng cho Snowden tị nạn

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega ngày 5/7 tuyên bố chính phủ của ông sẵn sàng cấp quy chế tị nạn cho người tiết lộ thông tin mật của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden "nếu hoàn cảnh cho phép".

Hình ảnh của Edward Snowden trên tivi tại sân bay thuộc Moscow. Ảnh: Internet.


Phát biểu trong một sự kiện, Tổng thống Ortega cho hay: "Chúng tôi luôn cởi mở, tôn trọng quyền được tị nạn và rõ ràng nếu hoàn cảnh cho phép, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp đón Snowden và trao quy chế tị nạn cho anh ta ở Nicaragua". Ông Ortega cho biết chính phủ của ông đã tiếp nhận một lá đơn xin tị nạn tại đại sứ quán của nước này ở Moscow.

Trong khi đó, WikiLeaks ngày 5/7 viết trên Twitter của mình rằng Edward Snowden đã xin tị nạn ở thêm sáu nước nữa. Trước đó, Snowden được cho là đã gõ cửa 21 nước để xin tị nạn.


Theo AFP
Đâu là hy vọng tị nạn cho Snowden?
Đâu là hy vọng tị nạn cho Snowden?

Giới quan sát cho rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người đã có cuộc gặp ngày 2/7 tại Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin, có thể là nhân vật nắm giữ chìa khóa cánh cửa tị nạn rộng mở nhất đối với Edward Snowden - người tiết lộ các thông tin tình báo mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN