Nicaragua giải cứu các công nhân trong vụ sập mỏ

Giới chức Nicaragua ngày 5/12 cho biết lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và quân đội đã tới hiện trường vụ sập hầm mỏ ở vùng La Esperanza để giải cứu các công nhân mắc kẹt trong vụ sập mỏ khai thác vàng.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập mỏ khai thác vàng ở vùng La Esperanza, Nicaragua ngày 4/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài phát thanh Nueva Ya, ít nhất 10 người đang mắc kẹt trong vụ tai nạn nêu trên, trong khi truyền thông địa phương cho biết số người mắc kẹt có thể từ 7 tới 18 người. Quan chức địa phương Johnny Gutierrez cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực để giải cứu các công nhân trong vụ tai nạn này".

Cùng ngày, ông Amaru Ruiz - Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Fundacion del Rio - cho biết vụ việc xảy ra ra ở khu vực đất tư nhân và đây là một mỏ khai thác vàng không được đăng ký. Theo ông Ruiz, mưa trong nhiều tháng qua có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn nêu trên. 

Hiện có khoảng 3.000 người đang làm việc tại các mỏ không đăng ký ở Nicaragua. Tháng trước, sạt lở ở phía Bắc của Nicaragua đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng.     

Anh Hiển (TTXVN)
Sập mỏ vàng tại Zimbabwe khiến hàng chục người mắc kẹt  
Sập mỏ vàng tại Zimbabwe khiến hàng chục người mắc kẹt  

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/11, Liên đoàn thợ mỏ quốc gia Zimbabwe cho biết ít nhất 40 người khai thác vàng trái phép đã bị mắc kẹt sau khi một mỏ vàng bỏ hoang ở Đông Bắc nước này bị sập. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN