Nhóm họp bàn kế hoạch ngăn chặn tình trạng di cư trái phép từ khu vực Trung Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 15/1, đại diện Bộ Ngoại giao của các nước Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador, cùng Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh của Liên hợp quốc (CEPAL) đã nhóm họp tại El Salvador để thảo luận việc triển khai Kế hoạch Phát triển tổng thể, một sáng kiến nhằm ngăn chặn dòng người di cư đến từ khu vực Trung Mỹ.

Chú thích ảnh
Người di cư Honduras chờ xe tại San Pedro Sula, cách Tegucigalpa 180km về phía bắc, bắt đầu hành trình tới Mỹ ngày 14/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Mục tiêu của kế hoạch trên là đảm bảo sự phát triển toàn diện của khu vực để ngăn chặn tình trạng di cư trái phép, theo đó ưu tiên việc tìm ra giải pháp, thành lập quỹ tài chính cho các chương trình, dự án kinh tế xã hội, tạo việc làm và chống đói nghèo.

Kế hoạch này được các nhà lãnh đạo của Mexico, Guatemala, El Salvador và Honduras ký kết ngày 1/12 nhằm thúc đẩy sự phát triển và các cơ hội trong khu vực, góp phần ngăn chặn tình trạng di cư. Kế hoạch này phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững và Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc (LHQ) và Hiệp ước toàn cầu về di cư.

Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh một đoàn người di cư mới gồm hơn 1.000 người Honduras đang tìm cách vượt qua biên giới với Guatemala để tới Mexico và Mỹ. Chính phủ Honduras đã phải tăng cường an ninh ở biên giới với Guatemala để ngăn chặn những người di cư này.

Làn sóng di cư mạnh mẽ tìm đường tới Mỹ bắt đầu diễn ra từ tháng 10/2018 với hơn 10.000 người chủ yếu là người Honduras, đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải triển khai binh sĩ dọc khu vực biên giới chung với Mexico và tuyên bố sẽ cắt giảm viện trợ tài chính đối với các quốc gia thuộc Tam giác Bắc Trung Mỹ (gồm Guatemala, Honduras và El Salvador) trong trường hợp những nước này không ngăn chặn được tình trạng trên.

Việt Hùng (TTXVN)
Lần đầu tiên Giáo hoàng lên tiếng kêu gọi cho 49 người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải
Lần đầu tiên Giáo hoàng lên tiếng kêu gọi cho 49 người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, liên quan tới việc 49 người di cư trên biển Địa Trung Hải được cứu bởi hai tàu cứu hộ và hiện vẫn chưa thể lên bờ, ngày 6/1, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện tinh thần đoàn kết để có thể đưa ra một giải pháp cho những ngươi di cư trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN