Nhóm đối lập Syria dọa tấn công cảm tử Mỹ

Mỹ sẽ bị các tiểu đoàn cảm tử quân do phe đối lập Syria thành lập đáp trả nếu Tổng thống Barack Obama dám liều lĩnh tấn công Syria.

Xe tăng quân chính phủ Syria tại Jobar ngày 24/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với hãng thông tấn Fars, Tổng Thư ký Đảng al-Shabab, ông Mahir Marhadzh, tuyên bố: “Tổ quốc quan trọng hơn sự đối lập với chính quyền”. Do đó, theo ông Marhadzh, phe đối lập đã thành lập tiểu đoàn cảm tử quân, những người sẵn sàng hy sinh thân mình thực hiện các hoạt động chống Mỹ.

Ông Marhadzh nhấn mạnh rằng ngay cả một cuộc can thiệp có giới hạn của Phương Tây nhằm vào Syria cũng sẽ biến thành một cuộc chiến tranh mở và vô hạn định với những hậu quả khôn lường.

*Nga cử phái đoàn nghị sĩ đến Mỹ thảo luận về vấn đề Syria


Nhà chức trách Nga đang có kế hoạch cử một phái đoàn nghị sĩ đến Mỹ để thảo luận với Quốc hội nước chủ nhà về vấn đề Syria.

Kế hoạch này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai ủng hộ ngày 2/9 trong cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Valentina Matviyenko và Chủ tịch Hạ viện Sergei Naryshkin.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Sáng kiến này rất đúng lúc và đúng đắn. Việc trực tiếp thảo luận với Quốc hội Mỹ về vấn đề Syria” sẽ là một sự đóng góp quan trọng cho mối quan hệ Nga-Mỹ.

Sáng kiến mới nhất nói trên của Điện Kremlin dường như nhằm thuyết phục Quốc hội Mỹ bỏ phiếu bác kiến nghị của Tổng thống Barack Obama về hành động quân sự đối với Syria. Theo ông Matviyenko, phái đoàn nghị sĩ Nga sẽ cố gắng đến Hoa Kỳ trước ngày 9/9, thời điểm Quốc hội Hoa Kỳ họp trở lại sau kỳ nghỉ hè.

*Tổng thống Israel tin Mỹ sẽ tấn công Syria

Tổng thống Israel Shimon Peres ngày 2/9 cho biết ông “chắc chắn” rằng Mỹ sẽ đáp trả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria khiến hơn 1.300 người thiệt mạng hôm 21/8.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Quân đội, ông nói: “Tôi chắc rằng Tổng thống Mỹ sẽ không dung thứ cho vụ tấn công bằng khí độc và sát hại phụ nữ và trẻ em... Tôi đề nghị rằng chúng ta nên kiên nhẫn và tôi tin chắc rằng Mỹ sẽ có phản ứng thích hợp với Syria”.

Ông Peres cũng bày tỏ sự ủng hộ quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về việc tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội đối với hành động quân sự chống Syria. Ông cho rằng tình hình tại Syria hiện nay đã phức tạp hơn bao giờ hết, đòi hỏi phải cân nhắc kỹ về một sự can thiệp của nước ngoài vào quốc gia Trung Đông này.

*Iran tuyên bố sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Syria


Đài truyền hình quốc gia Iran IRIB ngày 2/9 cho biết Tehran đã tuyên bố với LHQ rằng nước này chuẩn bị tìm kiếm một “giải pháp hòa bình” cho cuộc khủng hoảng tại nước đồng minh Syria, trong bối cảnh mối đe dọa về một cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Damascus đang hiện hữu.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã chuyển thông điệp trên cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon trong cuộc điện đàm vào tối 1/9.

IRIB dẫn lời ông Zarif nói: “Trong khi loại trừ việc sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, tôi xác nhận rằng Iran đã sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề trên... Việc can thiệp quân sự vào Syria sẽ gây ra tổn thất và hậu quả trên diện rộng, mà việc kiểm soát chúng sẽ rất khó khăn”.

Hôm 1/9, ông Zarif cũng cảnh báo Nhà Trắng rằng Quốc hội Hoa Kỳ không được phép bật đèn xanh cho các cuộc tấn công quân sự mà ông cho rằng sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.


TN (Theo AFP/THX/VOR)
Nga điều tàu do thám đến ngoài khơi Syria
Nga điều tàu do thám đến ngoài khơi Syria

Nga đã điều một tàu do thám thuộc Hạm đội Biển Đen đến khu vực ngoài khơi bờ biển Syria trong bối cảnh Mátxcơva lo lắng dõi theo kế hoạch của phương Tây thực hiện hành động quân sự đối với chế độ Damascus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN