Nga điều tàu do thám đến ngoài khơi Syria

Hãng thông tấn Interfax ngày 2/9 đưa tin Nga đã điều một tàu do thám thuộc Hạm đội Biển Đen đến khu vực ngoài khơi bờ biển Syria trong bối cảnh Mátxcơva lo lắng dõi theo kế hoạch của phương Tây thực hiện hành động quân sự đối với chế độ Damascus.

Tàu tuần dương trang bị tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen Nga trong chuyến thăm cảng La Guaira, Venezuela ngày 27/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Interfax dẫn một nguồn tin quân sự cho biết tàu do thám SSV-201 Priazovye tối 1/9 đã bắt đầu hải trình "đến một khu vực đã định trong nhiệm vụ quân sự ở phía Đông Địa Trung Hải... Thủy thủ đoàn có nhiệm vụ thu thập thông tin hoạt động trong khu vực xảy ra một cuộc xung đột đang leo thang".

*Nga "hoàn toàn" không tin Syria sử dụng vũ khí hóa học

Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/9 cho biết Nga hoàn toàn không tin chứng cứ do Hoa Kỳ và các nước đồng minh đưa ra về vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria. Phương Tây đã cáo buộc chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện cuộc tấn công này.

Trong một bài phát biểu, ông Lavrov nói: "Những gì chúng tôi được các đối tác Mỹ cũng như Vương quốc Anh và Pháp cho biết trước đó và đến tận gần đây hoàn toàn không thuyết phục". Đồng thời ngoại trưởng Nga cho rằng có "rất nhiều nghi ngờ" về những hình ảnh của cuộc tấn công này trên mạng Internet.

Trong diễn biến khác liên quan, Australia sẽ đề nghị ủng hộ ủng hộ tinh thần đối với cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria. New Zealand cùng ngày cho biết nước này cần thêm thông tin sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc điện đàm riêng với những người đồng cấp New Zealand.

Tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama sẽ mời cựu đối thủ của mình là Thượng nghị sĩ John McCain tới Nhà Trắng để bàn về vấn đề Syria. Ông hy vọng Thượng nghị sĩ McCain, một trong những nhân vật diều hâu có quan điểm chính sách đối ngoại cứng rắn nhất thuộc Quốc hội Mỹ, sẽ giúp thuyết phục ý tưởng can thiệp quân sự và Syria là tốt đối với một quốc gia vốn đã "mang vết sẹo hằn sâu" bởi hơn một thập kỷ chiến tranh.


TN
(thep AFP)
Hải quân Mỹ triển khai tàu đổ bộ tới Địa Trung Hải
Hải quân Mỹ triển khai tàu đổ bộ tới Địa Trung Hải

Hải quân Mỹ vừa triển khai một tàu vận tải đổ bộ tới Địa Trung Hải, khu vực vốn đã có sự hiện diện của 5 tàu khu trục sẵn sàng cho khả năng tấn công bằng tên lửa vào Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN