Nhịp cầu thắt chặt quan hệ Việt Nam - Italy

Tiếng Việt đã trở thành môn học chính thức tại Đại học Ca’ Foscari, thành phố Venice, và Đại học Đông Phương Naples. Nhờ đó, văn hóa, nghệ thuật truyền thống, võ cổ truyền và ẩm thực Việt Nam ngày càng được nhiều bạn bè Italy biết đến và yêu thích.

Chú thích ảnh
Chương trình “Hồn Việt” giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam được sinh viên học tiếng Việt tại khoa châu Á và Bắc Phi học, trường Đại học Ca’ Foscari, thành phố Venice (Italy) tổ chức, ngày 25/2/2022. Ảnh: Dương Hoa/TTXVN

Đã tròn 50 năm kể từ khi Việt Nam và Italy chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23/3/1973. Cùng những thành tựu nổi bật về kinh tế, chính trị, sự hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển tích cực, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn. Tiếng Việt đã trở thành môn học chính thức tại Đại học Ca’ Foscari, thành phố Venice, và Đại học Đông Phương Naples. Văn hóa, nghệ thuật truyền thống, võ cổ truyền và ẩm thực Việt Nam ngày càng được nhiều bạn bè Italy biết đến và yêu thích.

Hai em Anna Scuccimarra và Vicenzo Angelicchio là sinh viên bộ môn tiếng Việt thuộc Khoa châu Á và Bắc Phi học của trường Đại học Ca’ Foscari. Đây là nơi có chương trình học tiếng Việt hoàn thiện nhất tại Italy, cung cấp cho các em sinh viên những kiến thức cả về lịch sử, văn học, kinh tế, địa chính trị, nghệ thuật và mọi khía cạnh của văn hóa Việt Nam, với các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ tiếng Việt.

Tâm sự với phóng viên TTXVN tại Italy, em Scuccimarra nói: “Tôi quyết định học tiếng Việt vì đã có dịp sống ở Đông Nam Á một thời gian và yêu mến nền văn hóa của khu vực này. Tôi mong sẽ có nhiều người học tiếng Việt hơn nữa vì đây là một ngôn ngữ rất thú vị, hấp dẫn mặc dù khá khó so với tiếng Italy”.

Còn em Angelicchio lại chia sẻ: “Tôi chọn học tiếng Việt vì đó là một ngôn ngữ chưa được nhiều người biết đến, có nhiều tiềm năng và triển vọng nghề nghiệp trong tương lai. Hơn nữa đây là một ngôn ngữ thuộc một nền văn hóa khá khác biệt với văn hóa của chúng tôi mà tôi muốn học được bằng mọi cách vì nó rất hấp dẫn. Tất cả điều đó cho phép tôi tiếp cận với nền văn hóa mới, ngôn ngữ mới, học cách giao tiếp với rất nhiều người”.

Việc học tiếng Việt có thể giúp sinh viên Italy hiểu biết hơn về Việt Nam. Điều khó khăn nhất đối với các sinh viên là tiếng Việt có nhiều thanh điệu. Cô giáo Lê Thị Bích Hường, giảng viên môn thực hành tiếng Việt của trường Đại học Ca’Foscari, đã giúp các em vượt qua thử thách này bằng việc sử dụng âm nhạc và các nhạc cụ dân tộc Việt Nam để các em có thể hiểu các thanh điệu một cách dễ dàng hơn. Và tình yêu tiếng Việt, cũng như văn hóa Việt Nam của các sinh viên Italy được bồi đắp qua những giờ học tại lớp, những hoạt động ngoại khóa như tập hát, múa các làn điệu dân ca, trích đoạn cải lương, chèo cổ.

Cô Bích Hường trải lòng: "Các em được học hát những làn điệu dân ca, được đóng kịch, gặp những ca sĩ, diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam. Trong lớp của tôi, thời gian ngoại khóa còn nhiều hơn cả các giờ học chính thức. Vì thế, các em có nhiều thời gian để học phát âm, hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán Việt Nam một cách cụ thể hơn, chẳng hạn dùng đũa như thế nào, các món ăn Việt Nam ra sao. Và từ đó, các em mong muốn được biết thêm, học thêm rồi hỏi ‘Cô ơi, cô có thể dạy chúng em làm nem được không?".       

Cùng chung ý kiến với cô giáo Bích Hường là Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Italy nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Dương Hải Hưng nói: “Việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực thông thạo ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa giữa hai nước là rất cần thiết  vì đội ngũ này có thể trở thành những sứ giả, cầu nối quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và các lĩnh vực cụ thể khác nói riêng. Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã có kế hoạch triển khai mạnh mẽ, hiệu quả nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa, củng cố ngày càng vững chắc cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước, đẩy mạnh quảng bá Việt Nam tại Italy; khuyến khích việc dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa Việt Nam tại Italy”.

Và không cần đợi đến khi tốt nghiệp, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các sinh viên học tiếng Việt của trường Đại học Ca’ Foscari đã trực tiếp tham gia giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam, với các tiết mục biểu diễn quan họ cổ Bắc Ninh, hát chèo, cải lương, ngâm thơ Nguyễn Bính, lẩy Truyện Kiều, trình diễn xẩm Kiều, múa rối nước qua các chương trình Hồn Việt. Thông qua những màn biểu diễn, các em muốn bộc lộ hồn sắc văn hóa Việt ở bên trong mỗi người. Các buổi biểu diễn đã truyền đi cảm hứng, sự phấn khích, niềm đam mê, cũng như tình yêu đối với đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Những người tham gia chương trình, với những tràng pháo tay vang dội, được đắm mình trong những nét văn hóa Việt và cảm thấy mình như đang có mặt tại Việt Nam chứ không phải ở Italy.

Nền tảng cơ bản mà các sinh viên có được trong thời gian học tập tại trường sẽ giúp các em có thể tiếp tục nghiên cứu và học hỏi tiếng Việt ngay cả sau khi đã ra trường. Kiến thức tiếng Việt sẽ giúp các em trở thành những sứ giả đưa Việt Nam và Italy xích lại gần nhau và làm cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực, toàn diện và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, cả trong hợp tác song phương và đa phương.

Dương Hoa - Trường Dụy - Thanh Hải (TTXVN)
50 năm quan hệ Việt Nam - Italy: Nền tảng vững chắc từ những viên gạch nhỏ
50 năm quan hệ Việt Nam - Italy: Nền tảng vững chắc từ những viên gạch nhỏ

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm, các chi hội hữu nghị Italy - Việt Nam ở cấp vùng có thể đóng góp thiết thực cho việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa người dân hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN