Nhiều quan chức cấp cao Tây Ban Nha nhận được thư đe dọa

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska, nhà lãnh đạo đảng cực tả Podemos, ông Pablo Iglesias, và bà Maria Gamez, một quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát, đã nhận được thư đe dọa giết người kèm theo nhiều vỏ đạn.

Tất cả các bức thư này đều có cùng một dấu bưu điện và được gửi vào ngày 19/4 vừa qua.

Thủ tướng Pedro Sanchez ngày 22/4 đã lên án hành động đe dọa qua thư nhằm vào các quan chức cấp cao nói trên, đồng thời kêu gọi giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại. Ông cũng nhấn mạnh rằng công lý và dân chủ sẽ chiến thắng "các mối đe dọa và bạo lực". 

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh chia rẽ chính trị sâu sắc tại Tây Ban Nha và nước này đang diễn ra quá trình vận động cho cuộc bầu cử khu vực tại Madrid vào ngày 4/5 tới. Tháng trước, ông Iglesias đã từ chức Phó Thủ tướng trong chính phủ liên minh của ông Sanchez để tham gia cuộc bầu cử với tư cách là ứng cử viên của đảng Podemos. Ông cũng cáo buộc phe cực hữu đứng sau vụ đe dọa qua thư trên.

Trần Quyên (TTXVN)
Thư đe dọa gửi đến Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nhật Bản
Thư đe dọa gửi đến Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nhật Bản

Theo hãng thông tấn Kyodo, cảnh sát Nhật Bản ngày 5/10 cho biết tuần trước có một phong bì, trong đó có một thư đe dọa đề chữ "chết" và một vật được cho là dao lam, gửi tới Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN