Thư đe dọa gửi đến Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nhật Bản

Theo hãng thông tấn Kyodo, cảnh sát Nhật Bản ngày 5/10 cho biết tuần trước có một phong bì, trong đó có một thư đe dọa đề chữ "chết" và một vật được cho là dao lam, gửi tới Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura.

Phong thư trên được gửi tới tòa nhà là Văn phòng Nội các ở khu vực Chiyoda tại thủ đô Tokyo ngày 2/10. Một nhân viên đã mở phong thư và báo cáo vụ việc cho cánh sát địa phương.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura tại cuộc họp ở Tokyo, ngày 25/9/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phong thư đề tên người gửi là "một người hâm mộ Bộ trưởng Nishimura" và chữ "chết" được viết tay rất nhiều lần trên tờ giấy trong phong thư. 

Ông Nishimura, một nghị sĩ Hạ viện thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, hiện là người phụ trách công tác ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản.

Trần Quyên (TTXVN)
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản bị gửi thư đe dọa
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản bị gửi thư đe dọa

Bức thư đe đọa gửi kèm một viên đạn đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo tuần trước viết: “Tôi có một khẩu súng trường và tôi đang săn lùng người Hàn Quốc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN