Nhiều phần tử bịt mặt đốt phá Đại sứ quán Nga tại Ukraine

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Ukraine phản đối vụ tấn công nhằm vào tòa đại sứ tối ngày 6/3.

“Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Ukraine. Bọn họ đã làm hư hỏng nặng 3 xe ôtô. Bên cạnh đó, đám đông còn ném bom khói vào khu vực phái bộ ngoại giao thuộc chủ quyền của Nga”, hãng tin TASS dẫn lời thư ký báo chí Đại sứ quán Nga ở Kiev Oleg Grishin.

Người biểu tình Ukraine tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Nga. Ảnh: Unian

Theo ông Grishin, đám đông bịt mặt, vận áo khoác ngụy trang, mang theo gậy bóng chày đã tấn công vào tòa đại sứ. Số này “rõ ràng” đã được vũ trang một cách cận trọng và cuộc tấn công đã được dàn dựng trước. 

Cảnh sát Kiev cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công này, một hành động được cho là mang tính “cực đoan”. Trước đó, khoảng 2.000 người đã tụ tập ở trung tâm thủ đô Kiev, mang biểu ngữ, hô khẩu hiệu chống Nga và đòi Moskva trả tự do cho nữ phi công Nadia Savchenko. 

Hoài Thanh (Theo Unian)
Belarus không công nhận hộ chiếu Ukraine mới
Belarus không công nhận hộ chiếu Ukraine mới

Belarus không công nhận hộ chiếu mới của Ukraine và cảnh báo không cho phép những người mang loại giấy tờ này nhập cảnh nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN