Nhiều nước lên án Ixraen xây các khu định cư

Ngày 21/12, ngay sau cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về cuộc xung đột ở Trung Đông, các nước Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đã ra tuyên bố chung lên án Ixraen tiếp tục xây dựng nhà định cư tại các vùng đất chiếm đóng và các hành động tấn công của người định cư nhằm vào người Palextin.


Chính phủ Ixraen ngày cho biết sẽ mời các nhà thầu tiến hành xây dựng hơn 800 ngôi nhà mới ở Har Homa và Pisgat Zeev (ảnh) thuộc đông Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố nêu rõ các nước này "rất bất bình về những diễn biến tiêu cực" đe dọa tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Bốn nước cũng yêu cầu chính phủ Ixraen hủy bỏ các kế hoạch xây nhà định cư, đồng thời có các biện pháp mạnh để ngăn chặn các cuộc tấn công của người định cư nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo và người Palextin.

Đại sứ Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin cũng cho biết Chính phủ Nga rất lo ngại về việc Ixraen xây dựng các nhà định cư mới và khẳng định vấn đề này gây trở ngại cho giải pháp hai nhà nước Ixraen-Palextin.

Trong khi đó, Đại sứ Libăng Nawaf Salam cho biết các nước Arập thất vọng trước việc Hội đồng bảo an LHQ không có hành động ngăn chặn việc xây dựng các nhà định cư mới của chính quyền Ten Avíp.

Đại sứ Braxin Maria Luiza Viotti, thay mặt Braxin, Ấn Độ và Nam Phi cho biết các nước mới nổi rất lo lắng về kế hoạch xây nhà định cư mới của Ixraen, coi đây là trở ngại chính cho hòa bình trong khu vực.

*Trong một diễn biến khác, ngày 20/12, tất cả các phe phái Palextin đã nhóm họp tại thủ đô Cairô của Ai Cập để bàn về việc thực thi thỏa thuận hòa giải dân tộc đạt được hồi tháng Năm.

Phát biểu với báo giới, trưởng phái đoàn của Phong trào Hồi giáo Hamát, ông Ismail Radwan cho biết tại cuộc họp, lãnh đạo các phe phái thảo luận về cơ chế thực hiện thỏa thuận, trong đó chủ yếu về vấn đề bầu cử, hòa giải xã hội và các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các bên nhằm chấm dứt sự chia rẽ hiện nay. Theo ông Raoan, không khí cuộc họp khá tích cực và có kết quả.


Trong khi đó, trưởng phái đoàn Phong trào Phata, ông Azzam al-Ahmad cho rằng sẽ không có thỏa thuận về an ninh và thành lập một chính phủ đoàn kết chuyển tiếp trước thời điểm cuối tháng 1/2012. Theo ông An Amát, mục đích của cuộc họp là bàn về thực thi các cơ chế nhằm chấm dứt sự chia rẽ, và đạt được thỏa thuận về thành lập ủy ban bầu cử Palextin để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử.

Ông Amát cũng cho biết Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas ngày 22/12 sẽ chủ trì cuộc họp của Hội đồng Tổ chức Giải phóng Palextin (PLO) với sự tham gia của lãnh đạo các phe phái để bàn thảo việc cải cách tổ chức này. Thủ lĩnh Hamát Khaled Meshaal và thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Gihát Ramadan Challah cũng sẽ tham dự cuộc họp này. Hamát và Gihát không thuộc PLO, song các phái đang thảo luận về cơ cấu lại tổ chức để kết nạp hai phong trào này.



TTXVN/Tin Tức
LHQ phê phán Ixraen mở rộng khu định cư
LHQ phê phán Ixraen mở rộng khu định cư

Ngày 12/12, ông Martin Nesirky, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon cho biết, TTK Ban Ki-moon "quan ngại sâu sắc" trước tuyên bố của Ixraen cho phép xây nhà định cư mới gần thành phố Bethlehem của Palextin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN