Nhiều đảo quốc Thái Bình Dương gia hạn phong tỏa phòng dịch

Ngày 25/1, Samoa và Quần đảo Solomon đã gia hạn lệnh phong tỏa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở những quốc đảo xa xôi của Thái Bình Dương trước đây từng ngăn chặn thành công dịch bệnh này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Australia tuần tra tại Honiara, Quần đảo Solomon, ngày 27/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare nêu rõ thủ đô Honiara đã trở thành điểm nóng COVID-19 và quyết định kéo dài thời gian phong tỏa tại đây thêm 4 ngày nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan trên cả nước.

Thủ tướng Sogavare nhấn mạnh dịch bệnh đang lan từ Honiara sang các tỉnh khác. Do đó, ông yêu cầu tất cả cư dân thủ đô khẩn cấp tuân thủ quy định phong tỏa và ở nhà để phòng ngừa cũng như kiểm soát dịch bệnh.   

Tính đến hết tuần qua, quốc đảo với 700.000 người dân này ghi nhận tổng cộng 31 ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, chỉ trong 2 ngày gần đây, tổng số ca mắc đã tăng lên gần 300 ca, song con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều do năng lực xét nghiệm tại đây còn hạn chế.

Đáng lưu ý, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng gấp 10 lần kể từ khi phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng hồi đầu tháng này. Tính đến ngày 13/1 năm nay, Quần đảo Solomon đã triển khai tiêm tổng cộng 264.085 liều vaccine. 

Cũng trong ngày 25/1, Samoa cũng đã gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến tối 27/1 tới sau khi ghi nhận các ca liên quan tới một chuyến bay hồi hương từ Australia vào tuần trước tiếp tục gia tăng. 

Tổng thống Kiribati Taneti Maamau đã ban bố tình trạng thảm họa sau khi có tới 23 cư dân địa phương mắc COVID-19 do hàng chục du khách mắc bệnh đã bay từ Fiji tới đây hồi tuần trước – chuyến bay đầu tiên đến quốc gia này kể từ khi biên giới được mở lại.  

New Zealand cũng đã thắt chặt các hạn chế phòng dịch từ khi biến thể Omicron bắt đầu lây lan nhanh trong cộng đồng, buộc Thủ tướng Jacinda Ardern phải hủy bỏ đám cưới của bà.

Trước đó, các quốc gia Thái Bình Dương nhỏ bé đã tận dụng vị trí địa lý tách biệt với đất liền để phòng dịch hiệu quả khi đóng cửa biên giới vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, hai năm sau, biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh đã “chọc thủng phòng tuyến” này.

Minh Tâm  (TTXVN)
Quốc đảo Thái Bình Dương ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên sau 2 năm đại dịch
Quốc đảo Thái Bình Dương ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên sau 2 năm đại dịch

Gần 2 năm qua, quốc đảo Tonga ở Nam Thái Bình Dương vẫn không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào khi hầu hết các quốc gia trên thế giới phải vật lộn với đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN