Nhật, Mỹ giúp ASEAN nâng cao kỹ năng chống tội phạm mạng

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 7/6 cho biết nước này và Mỹ có kế hoạch giúp 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng cường các kỹ năng chuyên môn để điều tra tội phạm mạng.

Theo đó, Nhật Bản và Mỹ sẽ lần lượt cung cấp 150.000 và 200.000 USD cho Liên hợp quốc để thúc đẩy Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) triển khai các chuyên gia chống tội phạm mạng đến các nước ASEAN.

Ảnh minh họa.


Một nguồn tin nhấn mạnh việc cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho ASEAN để chống tội phạm mạng có ý nghĩa sống còn bởi “Trung Quốc bị tình nghi tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Nhật Bản, Mỹ và các nước khác thông qua các máy chủ ở khu vực Đông Nam Á”.      

Nhật Bản và Mỹ sẽ sớm thảo luận với UNODC về quy mô của các nhóm chuyên gia này cũng như thời gian họ được cử đến các thành viên ASEAN. Chương trình có thể được kéo dài dựa trên thành công của kế hoạch ban đầu. Trong bước đi tiếp sau đó, các chính phủ của Nhật Bản và Mỹ xem xét thành lập một cơ quan tham vấn để tăng cường chia sẻ thông tin với ASEAN.


TN
(Kyodo)
Mỹ tăng cường quan hệ với ASEAN
Mỹ tăng cường quan hệ với ASEAN

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel sẽ tới Myanmar để thảo luận với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước đối tác về các vấn đề song phương và khu vực cùng quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN