Nhật cung cấp đạn dược cho lính Hàn Quốc tại Nam Sudan

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera Itsunori ngày 24/12 tuyên bố việc nước này cung cấp đạn dược cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Hàn Quốc ở Nam Sudan là vì lý do khẩn cấp và nhu cầu nhân đạo.

Trước đó một ngày, theo đề nghị của Hàn Quốc, Nhật Bản đã thông qua Liên hợp quốc (LHQ) cung cấp khoảng 10.000 viên đạn cho binh lính Hàn Quốc triển khai ở bang Jonglei của Nam Sudan.

Người dân Nam Sudan lánh nạn tại khu trại của LHQ ở Juba. Ảnh: AFP/TTXVN


Số đạn dược này thuộc sở hữu của Lực lượng Phòng vệ trên bộ của Nhật Bản đang thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ ở Nam Sudan. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản cung cấp đạn dược theo luật hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Bộ trưởng Onodera tuyên bố động thái này không liên quan đến kế hoạch của chính phủ Nhật Bản xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu vũ khí. Chính phủ Nhật Bản cho biết số đạn dược này nhằm bảo vệ các binh lính Hàn Quốc đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế và người dân bản địa. Do đó, việc cung cấp vũ khí lần này nằm ngoài 3 nguyên tắc về xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản, gồm cấm xuất khẩu vũ khí đến các nước thuộc khối Cộng sản, các nước bị LHQ cấm vận vũ khí và các nước có tranh chấp với Nhật Bản.

Trước đó, báo mạng "Quốc tế tại tuyến" của Trung Quốc trích dẫn một số ý kiến cho rằng với động thái lần này, chính phủ Nhật Bản đã vi phạm nguyên tắc xuất khẩu vũ khí của chính mình và dự đoán sắp tới sẽ nổ ra một cuộc tranh cãi trong Quốc hội nước này.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

* Hàn Quốc lấy làm tiếc việc Nhật Bản chính trị hóa hoạt động cung cấp đạn dược

Tờ "Chosun Ilbo" ngày 25/12 dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ Hàn Quốc cho biết Seoul thông qua các kênh ngoại giao đã bày tỏ quan điểm "rất lấy làm tiếc" đối với Nhật Bản về việc Tokyo lợi dụng mục đích chính trị trong việc cung cấp đạn dược cho binh sĩ Hàn Quốc tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Quan chức trên ám chỉ phát biểu hôm 24/12 của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga rằng Tokyo đã cung cấp đạn dược "phù hợp với quan điểm hòa bình tự chủ của chúng tôi" và nhằm đóng góp hơn nữa cho hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.

Quan chức này bày tỏ sự không hài lòng trước việc Nhật Bản cố gắng gắn việc cung cấp đạn dược với sự mở rộng vai trò quân sự của nước này cho dù việc cung cấp số đạn được trên thông qua một tổ chức quốc tế.

Trong khi đó, tờ "Dong-A Ilbo" cùng ngày đưa tin các binh sĩ Hàn Quốc cần đạn dược đã đề nghị không tiết lộ hoạt động cung cấp này cho đến khi hoàn tất vì lý do an ninh. Mặc dù phía Nhật Bản đã nhất trí với đề nghị này nhưng trước khi việc cung cấp hoàn thành, truyền thông Nhật Bản đã đưa tin về vụ việc.


TTXVN/Tin tức
Nam Sudan trước nguy cơ thảm họa nhân đạo
Nam Sudan trước nguy cơ thảm họa nhân đạo

Nam Sudan có nguy cơ lún vào một thảm họa nhân đạo khi giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập ở nước này đã bước sang tuần thứ hai và tiếp tục leo thang. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tìm cách hành động giúp chấm dứt xung đột ở quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN