Ảnh minh họa: bez-kabli.pl
Theo các nguồn tin, dự án có thể nằm trong nhóm đầu tiên được công bố trước chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, dự kiến sớm nhất vào tháng 3/2026. Mỹ mong muốn đẩy nhanh việc sản xuất kim cương nhân tạo trong nước, đồng thời thông qua sự tham gia của các công ty Nhật Bản để hình thành một chuỗi cung ứng Mỹ-Nhật không còn lệ thuộc vào Trung Quốc.
Tầm quan trọng chiến lược của kim cương nhân tạo càng được nhấn mạnh sau khi Trung Quốc gần đây áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại kim cương tổng hợp, trong bối cảnh phần lớn sản lượng hiện nay tập trung tại quốc gia này. Kim cương nhân tạo là vật liệu thiết yếu trong đánh bóng siêu chính xác cho vi mạch, gia công kim loại và gốm cứng, cũng như tản nhiệt cho các hệ thống điện tử tiên tiến.
Theo tiết lộ, dự án tại Mỹ có sự tham gia của Element Six, một đơn vị thuộc tập đoàn De Beers - công ty kim cương hàng đầu thế giới. Gói đầu tư của Nhật Bản dự kiến bao gồm góp vốn, cho vay và bảo lãnh tín dụng thông qua các cơ quan tài chính quốc doanh như Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Cơ quan Bảo hiểm Đầu tư và Xuất cảng Nhật Bản.
Sáng kiến này diễn ra song song với các nỗ lực của Tokyo nhằm hoàn tất các dự án trong khuôn khổ thỏa thuận với Mỹ về việc hạ thuế quan đối với hàng hóa Nhật Bản. Trong khi đó, Tổng thống Trump đang gia tăng thuế quan đối với Hàn Quốc, quốc gia láng giềng của Nhật Bản bị cáo buộc chậm trễ trong việc thực hiện một thỏa thuận tương tự đã đạt được trước đây, phản ánh lập trường cứng rắn và nhất quán của chính quyền Mỹ trong việc bảo vệ lợi ích kinh tế và công nghệ chiến lược.
Ngoài dự án kim cương nhân tạo, các nguồn tin cho biết một dự án phát điện quy mô lớn với sự tham gia của tập đoàn công nghệ Hitachi cũng có thể được đưa vào nhóm dự án đầu tiên. Một công trình hạ tầng khác liên quan đến trung tâm dữ liệu gắn với SoftBank vẫn đang được xem xét như một ứng viên quan trọng trong danh sách đầu tư.
Kim cương, một trong những vật liệu cứng nhất từng được biết đến, còn có các ứng dụng lưỡng dụng quân sự, bao gồm sản xuất đạn dược và linh kiện radar. Việc Mỹ và Nhật Bản hợp tác phát triển năng lực sản xuất trong lĩnh vực này được giới quan sát xem là một bước đi then chốt nhằm củng cố an ninh chuỗi cung ứng và vị thế công nghệ của các nền dân chủ công nghiệp trước những thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng.