Nhật Bản: Tỷ lệ tín nhiệm đối với Thủ tướng Kishida Fumio cao nhất từ đầu nhiệm kỳ

Ngày 30/5, nhật báo Nikkei đưa tin trong một cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối tuần, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất kể từ khi nhậm chức cách đây 8 tháng. Thông tin này được đưa ra tại thời điểm chỉ còn vài tuần nữa sẽ tới cuộc bầu cử Thượng viện có ý nghĩa quan trọng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo kết quả khảo sát do Nikkei và kênh truyền hình TV Tokyo thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Kishida và nội các của ông đã tăng lên mức 66%, tăng 5% so với cuộc khảo sát tháng 4 vừa qua. 61% số người được hỏi đã bày tỏ ủng hộ các nội dung trong cuộc thảo luận của nhà lãnh đạo Nhật Bản với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Kết quả một cuộc khảo sát khác trong tuần qua do mạng tin Fuji News thực hiện cũng cho thấy sự ủng hộ đối với Thủ tướng Kishida đã tăng 3% lên 68,9% so với kết quả khảo sát tháng 4. 

Tuy nhiên, khi được hỏi về cách thức xử lý của chính phủ đối với tình trạng giá cả leo thang do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine và giá nhiên liệu tăng vọt, chỉ 28% số người được hỏi bày tỏ quan điểm ủng hộ và số ý kiến phản đối là 61%. 

Nếu Thủ tướng Kishida và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của ông giành được chiến thắng mang tính quyết định trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 tới, ông sẽ không phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu khác theo dự kiến trong khoảng 3 năm. Điều này sẽ giúp chính quyền của Thủ tướng Kishida có thể tập trung theo đuổi các chính sách và chương trình phát triển của mình.

Theo giới quan sát, trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp tới đây, cử tri sẽ quan tâm hơn đến các vấn đề trong nước như xử lý đại dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Minh Tâm (TTXVN)
Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiếp tục tăng
Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiếp tục tăng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của đài truyền hình NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lên tới 55%, tăng 2 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước, trong khi tỷ lệ phản đối không thay đổi ở mức 23%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN