Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiếp tục tăng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của đài truyền hình NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lên tới 55%, tăng 2 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước, trong khi tỷ lệ phản đối không thay đổi ở mức 23%.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc thăm dò trên do đài NHK thực hiện qua điện thoại trong hai ngày cuối tuần trước, với sự tham gia của hơn 1.200 người. Kết quả thăm dò cho thấy trong số những người ủng hộ nội các, có 43% người được hỏi cho rằng nội các hiện nay tốt hơn các nội các khác, 21% cho biết nội các hiện nay bao gồm các chính đảng mà họ ủng hộ, trong khi 18% người khác lại bày tỏ sự tin tưởng vào Thủ tướng Kishida.

Trong số những người không ủng hộ nội các, có 37% không kỳ vọng nhiều vào các chính sách của nội các, 27% cho rằng nội các thiếu năng lực để thực hiện các chính sách, và 18% cho biết nội các không có các chính đảng mà họ ủng hộ.

Đánh giá về phản ứng của Chính phủ Nhật Bản với cuộc xung đột tại Ukraine, chỉ có 8% số người được hỏi đánh giá cao và 60% ủng hộ ở một mức độ nào đó. Liên quan tới quyết định của Chính phủ Nhật Bản trục xuất 8 quan chức, nhà ngoại giao Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt Moskva, có 18% đánh giá cao quyết định này và 45% ủng hộ ở một mức độ nào đó. Về gói biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng giá cả leo thang do ảnh hưởng của xung đột tại Ukraine, trong đó có việc trợ giá xăng dầu và trợ cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp đang nuôi con nhỏ, tỷ lệ ủng hộ vào khoảng 11%.

Đối với phản ứng của chính phủ trước đại dịch COVID-19, có 11% đánh giá cao và 49% ủng hộ ở một mức độ nào đó, trong khi 28% không đánh giá cao và 5% phản đối. Về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà chính phủ cần ưu tiên, 38% cho rằng cần tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan, 51% khẳng định việc khôi phục các hoạt động kinh tế là quan trọng nhất.

Ngoài ra, chỉ có 14% số người được hỏi cho rằng cần tăng mạnh ngân sách quốc phòng, trong khi có 55% nhất trí với đề xuất của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền về sở hữu năng lực phản kích nhằm đối phó với các mối đe dọa về tên lửa đạn đạo và các nguy cơ an ninh khác.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản: Sẽ khó cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản: Sẽ khó cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga

Ngày 10/5, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda nhận định Nhật Bản và các quốc gia châu Âu thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế (G7) sẽ khó cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trừ khi tìm được nhà cung cấp thay thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN