Nhật Bản trừng phạt ngân hàng Trung Quốc 'rửa tiền cho Triều Tiên'

Chính phủ Nhật Bản đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Dandong (Trung Quốc) sau khi Mỹ vào ngày 29/6 tuyên bố ngân hàng này tiếp tay “rửa tiền” cho CHDCND Triều Tiên.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã xác nhận quyết định trên trong một cuộc họp báo tại Tokyo.

Bên cạnh đó, Tokyo dự kiến đóng băng các tài sản Nhật Bản của công ty Vận tải Thống nhất Toàn cầu Đại Liên tại Trung Quốc.

Một điểm giao dịch của Ngân hàng Dandong tại Trung Quốc.

Các chuyên gia của hãng tin Sputnik (Nga) nhận định rằng Bắc Kinh sẽ phản hồi bằng việc trì hoãn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc mà Tokyo mong muốn.

Vào ngày 29/6, Washington tuyên bố đã đặt Ngân hàng Dandong (Trung Quốc) vào danh sách trừng phạt vì “rửa tiền cho Triều Tiên”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vào ngày 27/6 nói rằng theo các dữ liệu tình báo, Ngân hàng Dandong đã đóng vai trò là cánh cổng để Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ và quốc tế, tạo điều kiện cho hàng triệu USD giao dịch của các công ty liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Ông Mnuchin cũng bổ sung rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện những hành động đáng kể để chống lại Triều Tiên và ban hành thêm trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Mỹ cũng cân nhắc áp dụng trừng phạt với công ty Vận tải Thống nhất Toàn cầu Đại Liên (Trung Quốc) và hai công dân của nước này bị cáo buộc duy trì quan hệ kinh doanh với Bình Nhưỡng.

Chuyên gia Valery Kistanov tại Viện Viễn Đông ở Moskva nhận định rằng với việc là đồng minh thân cận của Mỹ, Nhật Bản không thể không ủng hộ lệnh trừng phạt của Washington đối với các công ty Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông Kistanov dự đoán Trung Quốc sẽ nhanh chóng đáp trả động thái của Nhật Bản. Chuyên gia Kistanov đề cập rằng Bắc Kinh đã trì hoãn hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc.

Chuyên gia chính sách ngoại giao Zhou Yongsheng tại Học Viện Ngoại Giao của Trung Quốc nhận xét rằng các cam kết của Nhật Bản với Mỹ đã đẩy Tokyo đến đường cụt, gây khó khăn trong cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.

Tuy nhiên dường như tình trạng “nguội lạnh” trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc không đồng nghĩa với việc các mối liên hệ khác giữa hai quốc gia hoàn toàn chấm dứt.

Theo Sputnik, Trung Quốc muốn chỉnh sửa lại những rào cản với Nhật Bản và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Hamburg (Đức). Ông Kistanov cho rằng điều này cho thấy Bắc Kinh vẫn sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Tokyo.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Căng thẳng bán đảo Triều Tiên: Nga lo Mỹ hành động đơn phương, đặc nhiệm Trung Quốc lên biên giới
Căng thẳng bán đảo Triều Tiên: Nga lo Mỹ hành động đơn phương, đặc nhiệm Trung Quốc lên biên giới

Không lâu sau khi Mỹ tuyên bố hết kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã điều một đơn vị tinh nhuệ tới khu vực gần biên giới với Triều Tiên. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lo Mỹ sẽ hành động đơn phương với Bình Nhưỡng và Moskva từng có động thái tương tự Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN