Nhật Bản tính phương án tách TEPCO để xử lý sự cố hạt nhân

Một quan chức cấp cao của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản đã đề xuất với Thủ tướng Shinzo Abe về việc cần phân tách Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) để tiến tới thành lập một công ty chuyên trách công tác tháo dỡ các lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố Fukushima 1.

Toàn cảnh tòa nhà chứa lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, tại thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ông Tadamori Oshima, cựu Phó Chủ tịch LDP, Chủ tịch Uỷ ban tái thiết các khu vực Đông Bắc Nhật Bản, nơi hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần năm 2011, đã trình một đề án cho rằng công ty TEPCO có thể sẽ tập trung vào việc bồi thường các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa hạt nhân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong khi tiến độ tháo dỡ các lò phản ứng sẽ được đẩy nhanh hơn.

Trong số 6 lò phản ứng, TEPCO đang thúc đẩy tháo dỡ từ lò 1 đến lò 4 bị nóng chảy và nổ hơi nước trong những ngày đầu tiên của cuộc khủng khoảng. Thủ tướng Abe ngày 19/9 đã thúc giục TEPCO dỡ cả lò số 5 và 6 mặc dù hai lò này không bị hư hại.

Theo kế hoạch của ông Oshima, các công nhân TEPCO đang tham gia thu dọn và tháo dỡ nhà máy sẽ được chuyển sang một công ty mới, theo đó họ sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính chủ yếu từ chính phủ. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng kế hoạch này có thể sẽ phải đối mặt với sự phản đối nhất định từ chính giới vì dễ gây nhầm lẫn về trách nhiệm giữa TEPCO và chính phủ xung quanh công tác tháo dỡ.


TTXVN/Tin tức

Nhật Bản tăng cường năng lực tình báo tại Thái Bình Dương
Nhật Bản tăng cường năng lực tình báo tại Thái Bình Dương

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 18/9 cho biết nước này có kế hoạch tăng cường các cơ sở thông tin trên đảo Ioto hay còn gọi là Iwojima của nước này tại Thái Bình Dương, nhằm ngăn chặn liên lạc giữa các máy bay chiến đấu và tàu chiến của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN